Ô nhiễm không khí, bụi ở Hà Nội sẽ còn lớn hơn nữa

ANTD.VN -  Chia sẻ với giới khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ và các chức sắc tôn giáo Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, ô nhiễm môi trường đúng là vấn đề bức xúc ở thành phố…
Chia sẻ với giới khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ và các chức sắc tôn giáo Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, ô nhiễm môi trường đúng là thực tiễn đang tồn tại, bức xúc ở thành phố…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Sáng nay, 23-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong năm 2017, đại diện các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ dự buổi gặp mặt đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc, toàn diện của Thủ đô. Song các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế hay mặt trái của quá trình phát triển ở Thủ đô vừa qua, trong đó có nhiều vấn đề gây bức xúc xã hội như ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát biểu cuối buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong thành công chung của thành phố luôn có sự đóng góp, cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường CĐ-ĐH trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt Hà Nội còn là nơi tập trung nhiều trường ĐH-CĐ nhất, cũng là nơi tập trung lực lượng trí thức, nhà khoa học đông đảo hàng đầu cả nước. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thẳng thắn chia sẻ, năm 2017, qua kiểm điểm thành phố vẫn còn 12 tồn tại, trong đó có vấn đề về môi trường. Thành phố đánh giá đây là thách thức lớn đối với Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy, những nỗ lực của thành phố trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như chất thải rắn sinh hoạt đang bị quá tải so với khả năng thu gom, xử lý. Thành phố đang chỉ đạo xây dựng khẩn trương các nhà máy đốt rác phát điện để giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường và chất thải.

Tương tự là về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, theo Bí thư Thành ủy, số lượng phương tiện cá nhân hiện nay của thành phố dù rất lớn và sẽ có gia tăng mạnh nên dự báo tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm bụi sẽ còn lớn hơn nữa, cùng với tác động từ đầu tư xây dựng các công trình đô thị. 

Hay về ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp, Hà Nội hiện gặp thách thức với 117 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thành phố đã rà soát, kiểm tra và sẽ nỗ lực thực hiện với sự kiên quyết hơn bằng nhiều công cụ xử phạt, thậm chí đình chỉ hoạt động với các cơ sở gây ô nhiễm…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn thời gian tới, giới trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô tiếp tục tham gia, đóng góp cho thành phố bằng những dự án, đề tài nghiên cứu có tính chất ứng dụng thiết thực hay chăm lo xây dựng đời sống tinh thần cả nhân dân.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy mong muốn các vị chức sắc, tôn giáo trên địa bàn thành phố, bằng ảnh hưởng và uy tín của mình, luôn chung tay, góp sức với Thành phố trong việc chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; dẫn dắt tín đồ tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.