Nữ Tổng thống Brasil thăm Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 26-11, Bộ  Ngoại  giao Việt  Nam cho biết, nữ Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brasil Dilma Rousseff sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 2-12, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, năng lượng, quốc phòng, hàng không.

Hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Brasil sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tham dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Là một chính khách - nhà kinh tế thuộc Đảng Công nhân, bà Dilma Vana Rousseff năm nay 67 tuổi, từng tham gia các nhóm du kích đô thị cánh tả đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự tại Brasil và bị bỏ tù giai đoạn 1970-1972. Tháng 10-2010 đắc cử Tổng thống Brasil, bà Dilma Vana Rousseff trở thành phụ nữ đầu tiên thắng cử Tổng thống Brasil.