Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc chưa tới 20%

ANTĐ - Ngày 12-6, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, nông nghiệp xuất khẩu đạt 27,8 tỷ USD, trong đó chỉ có 5,1 tỷ USD xuất đi Trung Quốc. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Chúng ta vẫn luôn thực hiện chính sách phát triển quan hệ thương mại với các nước theo tinh thần hai bên cùng có lợi. Đối với thị trường Trung Quốc những năm gần đây có nhu cầu cao về lúa gạo và chúng ta đã cố gắng khai thác nhu cầu đó để tiêu thụ lúa gạo cho nông dân với giá có lợi nhất.

Song thị trường nông sản luôn biến động tùy thuộc vào quan hệ cung cầu và chất lượng sản phẩm, không ai muốn bán giá rẻ nhưng cũng khó có nước nào có thể tự quyết định về giá trên thị trường quốc tế. Chính phủ đang theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời thông báo cho nông dân biết. Đối với một số nông sản quan trọng, sẽ có những biện pháp để giảm thiểu những tác động lên xuống, giảm thiệt thòi cho nông dân”.