Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XV:

Nóng cải tạo chung cư cũ, khoán xe công

ANTĐ - Cải tạo chung cư cũ, khoán định mức sử dụng xe công, đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp... là những vấn đề được các đại biểu HĐND TP nêu ý kiến trong phiên thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội diễn ra chiều qua (1-8).

Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc ngày 1-8

Cải tạo chung cư cũ thiếu cú hích

Mở đầu phiên thảo luận, ĐB Phạm Thị Thanh Mai (tổ Đông Anh) đề nghị UBND TP làm rõ lộ trình thời gian và giải pháp để sớm hoàn thành việc xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp.

Cũng trong phiên thảo luận, ĐB Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) nêu các ý kiến liên quan tới vấn đề cải tạo chung cư cũ và khoán định mức sử dụng xe công. Về cải tạo chung cư cũ, ĐB Nam đánh giá, đây là vấn đề rất bức xúc, nhưng tiến độ triển khai còn chậm. “Nếu chúng ta cứ dễ dãi quá trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đầu tư xây dựng các khu đô thị, các nhà chung cư trên các khu đất vàng thì rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư vào cải tạo chung cư cũ”, ông Nguyễn Hoài Nam nhận định.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Nghị quyết 17 của HĐND TP đã nêu rõ, dự án cải tạo chung cư cũ thường bị lỗ và thành phố sẽ có cơ chế dùng quỹ đất tạo điều kiện bù lỗ nhưng chưa thực hiện. “Phải chăng là chúng ta chưa thực sự có cú hích để tập trung cải tạo chung cư cũ?”, ĐB Nguyễn Hoài Nam đặt câu hỏi.

Về vấn đề khoán sử dụng xe công, ĐB Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Bản thân người sử dụng xe công cũng sẵn sàng thực hiện khoán. Ngay từ cơ quan HĐND TP, chúng tôi xin đề nghị sẽ gương mẫu thực hiện trước. Ngoài các xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo chuyên trách, còn lại chúng tôi sẵn sàng chỉ sử dụng xe để phục vụ đoàn giám sát, các đồng chí từ trưởng ban, phó ban... sẵn sàng dùng xe cá nhân và trả bằng tiền định mức”.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, định mức trên sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc mua và “nuôi” một chiếc xe công. Đây là giải pháp có thể thực hiện ngay trong 6 tháng cuối năm 2016 để tiết kiệm ngân sách.

Sẽ thí điểm khoán xe công

Trả lời ý kiến của đại biểu về đầu tư các trạm xử lý nước thải, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết, nhiệm kỳ trước, HĐND TP đã giám sát và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trạm này. UBND TP đã có đề án về việc này, cuối năm nay, 14 trạm sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động. Các trạm đầu tư giai đoạn 2017-2020 cần được đẩy nhanh tiến độ triển khai và thành phố đang xem xét hỗ trợ đầu tư ngân sách cũng như xã hội hóa.

Liên quan tới vấn đề cải tạo chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng thừa nhận, tiến độ cải tạo chung cư cũ bị chậm. Ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định, thành phố rất quan tâm đến cải tạo chung cư cũ nhưng còn nhiều vấn đề, đặc biệt là cơ chế chính sách để đáp ứng cả 3 lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, sau khi đưa ra quy định cho phép khi cải tạo chung cư cũ được phép xây cao tầng, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư đang nộp hồ sơ xin được tham gia. Thành phố đang giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn nhà đầu tư, trình thành phố phê duyệt.

Làm rõ hơn ý kiến đại biểu về vấn đề khoán định mức xe công, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố chỉ đạo nghiên cứu phương án, tuy nhiên quá trình nghiên cứu phải rất thận trọng vì phải đáp ứng một số yêu cầu là phù hợp tình hình thực tế, đi được vào cuộc sống. 

“Chúng tôi đang rà soát chi phí cho xe công để từ đó đưa ra mức khoán phù hợp với từng đơn vị cũng như từng đối tượng. Nếu đưa ra mức khoán cụ thể chung cho toàn thành phố, sẽ bất cập giữa các địa bàn, các sở ngành khác nhau và đặc biệt giữa các quận với các huyện. Tiếp thu ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ tiếp tục thảo luận và lấy ý kiến các sở, ngành, quận, huyện, để từ giờ tới cuối năm nếu phù hợp và tất cả các điều kiện chín muồi sẽ thực hiện thí điểm sau đó nhân rộng ra toàn thành phố”, ông Nguyễn Doãn Toản cho hay.

Khắc phục tình trạng công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, các cấp, ngành của Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa. Cần nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Đối với hoạt động của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

“Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp. Phải tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân; đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát”, ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Thái Nguyên

Xem xét nghiêm túc các vấn đề thuộc thẩm quyền 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội là kỳ họp đầu tiên sau khi bộ máy HĐND, UBND thành phố được bầu tại kỳ họp thứ nhất đi vào hoạt động.

Với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm và khả thi, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ và tham gia nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.