Nỗ lực hết mình trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

ANTD.VN -  Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sáng nay (26-6), Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an thành phố về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ Công an nhân dân cho 20 đồng chí đến niên hạn đang công tác tại đơn vị.

Nỗ lực hết mình trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy ảnh 1

Đại tá Trương Thọ Toàn phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Đại tá Trương Thọ Toàn được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng bậc lương lên 8.4. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chúc mừng CBCS được thăng cấp bậc hàm và nâng lương trong dịp này, đồng thời thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, của đơn vị, rèn luyện, giữ vững phẩm chất cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nỗ lực hết mình trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy ảnh 2Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho CBCS

Thay mặt CBCS trong đơn vị Đại úy Nguyễn Đình Quý, cán bộ Đội 6 bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã quan tâm, tạo điều kiện để cá nhân đồng chí và các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, Đại úy Nguyễn Đình Quý hứa sẽ nỗ lực cố gắng, không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.