Nỗ lực để đáp ứng những kỳ vọng vào Người đại biểu nhân dân

ANTĐ - “Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, tôi nguyện đem hết sức mình, cùng với các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ của Người đại biểu nhân dân”. Đó là khẳng định của Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trong chương trình hành động của mình.

Đại tá Đào Thanh Hải (ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 5 TP Hà Nội) hứa sẽ luôn gần gũi, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Người đại biểu nhân dân; đồng thời, tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc có hiệu quả.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Đào Thanh Hải dự kiến sẽ đề nghị Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua Luật Hành chính công, hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng và xây dựng Luật Công an xã. Luật Hành chính công nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong nền hành chính công.

Trong bối cảnh tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có nhiều thách thức, đối với những người làm công tác quản lý, hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng cũng sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam phát triển trong tương lai. Về đề nghị xây dựng Luật Công an xã, bởi Công an xã là lực lượng bán chuyên trách làm nòng cốt cho công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. 

Ứng cử viên Đào Thanh Hải cũng kiến nghị tăng ngân sách cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chú ý đến vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo. Quốc hội cần có những chính sách, những cơ chế nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo quy hoạch nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động về quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ, vùng miền; hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút nhân tài; chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm.

Với vai trò vị trí công tác là  Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải cùng tập thể Ban Giám đốc CATP tiếp tục lãnh đạo CATP giữ vững an ninh, trật tự góp phần tạo môi trường phát triển lành mạnh, bền vững của Thủ đô; có giải pháp thiết thực phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, cố gắng ngăn chặn hạn chế và làm giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Đại tá Đào Thanh Hải sẽ nỗ lực tập trung tăng cường các biện pháp để chữa trị, dạy nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm; làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô nói chung và các quận, huyện nói riêng.

Về công tác giám sát, Đại tá Đào Thanh Hải dự kiến sẽ đề nghị với Quốc hội tăng cường giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm nhiều. Đó là các nhóm vấn đề như: Vấn đề kiểm soát giá cả hàng hoá, nhất là các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ dân sinh như: giá điện, giá xăng dầu, giá thuốc; Vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, chống các loại tội phạm, tệ nạn ma tuý; Vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Đồng thời, giám sát việc giải quyết các khiếu nại tố cáo của người dân, nhất là giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp; giám sát việc thực hiện các chương trình xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện các chính sách đối với cán bộ cơ sở... Công tác giám sát phải làm rõ được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan; kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng và Quốc hội về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật, nhằm đảm bảo pháp luật và chính sách đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.                       

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ĐÀO THANH HẢI

- Sinh ngày 14-3-1962 tại Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm, Thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố

- Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội