Nỗ lực cao nhất đảm bảo bình yên cho nhân dân Thủ đô vui Tết đón xuân

ANTD.VN - “Đêm giao thừa tưng bừng nhộn nhịp ở khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố, báo hiệu một năm mới Kỷ Hợi 2019 an khang thịnh vượng” - Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội chia sẻ với chúng tôi ngay sau màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa...

Người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế tưng bừng đón lễ Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại hồ Hoàn Kiếm trong an toàn

Trò chuyện với Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội trong buổi sáng tinh sương đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, chúng tôi được biết để có được sự bình yên của thành phố, toàn lực lượng Công an Hà Nội, nhất là các lực lượng mũi nhọn, chủ lực như Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát QLHC về TTXH và CSHS cùng với các đơn vị an ninh của CATP đã phối hợp rất chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT.

Ai cũng biết, cách đây 5 ngày tại khu vực gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm đã xảy ra vụ án giết người cướp tài sản của lái xe taxi rất nghiêm trọng... Nạn nhân là một nam thanh niên tuổi đời còn trẻ, nhà ở huyện Sóc Sơn đã bị tên tội phạm sát hại.

CAQ Hoàn Kiếm tuần tra, đảm bảo ANTT tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp trinh sát, lần theo dấu vết “nóng” của tội phạm và chỉ sau gần 5 ngày đã bắt gọn hung thủ quê ở Nghệ An, đang lẩn trốn tại vùng núi của tỉnh Hòa Bình.

“Chiến công này thể hiện tinh thần nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng CSHS - CATP Hà Nội và sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Nam Từ Liêm và Công an các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, vì mục tiêu sớm làm rõ thủ phạm, chấn an dư luận và quyết không để tội phạm trốn thoát” - Thượng tá Nguyễn Bình chia sẻ.

Chúng tôi được biết, nhiều chiến sỹ CATP Hà Nội tham gia phá án đã quên ăn, không ngủ, nỗ lực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và truy bắt đối tượng gây án thành công.

Trở lại hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi đã trao đổi với một số người dân, du khách quốc tế và được biết họ rất vui vì đã tham gia các hoạt động đón giao thừa tại đây.

Lực lượng dân phòng hỗ trợ đắc lực cho công an trong công tác bảo đảm ANTT (một chốt bảo vệ ANTT đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại địa bàn quận Ba Đình

Anh Michen Ramanda, du khách đến Hà Nội từ một quốc gia ở vùng Bắc Âu vui vẻ nói: “Tôi rất ấn tượng với màn pháo hoa của các bạn, thật đẹp và tuyệt diệu. Tôi vừa chia sẻ cảm xúc này trên facebook với bạn tôi đang đi du lịch tại Thái Lan. Tôi đã không nhầm khi chọn đi du lịch ở Việt Nam, được đặt chân đến Hà Nội và dự lễ đón giao thừa Tết cổ truyền của các bạn năm nay ở hồ Hoàn Kiếm. Tôi xin được nhấn mạnh là Thủ đô các bạn rất đẹp, an toàn và thân thiện với bạn bè khắp năm châu”.

Bác Nguyễn Thị Trinh (70 tuổi), ở quận Ba Đình cũng có chung cảm xúc với vị khách nước ngoài. Khi thấy chúng tôi vừa dừng trao đổi với anh Ramanda, bác Trinh đã làm quen và giới thiệu mình là một cựu quân nhân, trước đây từng là y tá ở chiến trường miền Nam.

Bác Trinh bày tỏ xúc động khi chứng kiến lực lượng Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong tư thế rất nghiêm trang, thể hiện quân phong, quân kỷ và rất nghiêm túc khi thực thi nhiệm vụ, những cũng lại rất nhã nhặn và tỏ ra thân thiện, dễ gần đối với mọi người dân, du khách nước ngoài khi họ cần sự giúp đỡ. “Tôi vừa chứng kiến anh Công an còn rất trẻ đỡ ông cụ già đang đi thì bị trượt chân té ngã trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm, gần Bưu điện Bờ Hồ. Khi đó, anh chiến sỹ Công an đã phủi quần áo cho ông cụ già môt cách rất ân cần, chu đáo, như thể đang làm việc đó cho chính người cha của mình vậy. Hình ảnh đó rất đỗi thân thương, gần gũi và làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng biết bao trong không khí vui xuân đón Tết giữa Thủ đô hôm nay”.

Cùng với các lực lượng đảm bảo ANTT ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều đơn vị khác của CATP Hà Nội cũng đảm nhận nhiều trọng trách được Giám đốc CATP giao, nhằm đảo bảo tuyệt đối an toàn đêm giao thừa đón xuân mới Kỷ Hợi 2019 và cả dịp Tết.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn, chúng tôi được biết toàn lực lượng CAH đã tập trung đủ quân số, ứng trực đảm bảo ANTT trên địa bàn ngay từ sáng 4-2 (tức 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019). Toàn bộ các khu vực trọng yếu và các địa điểm quan trọng trên địa bàn huyện Sóc Sơn đều được lực lượng CAH phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chia sẻ với chúng tôi về công tác đảm bảo ANTT đêm giao thừa, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết: “Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát hành chính đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng CSHS, CSGT và Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn 30 điểm bắn pháo hoa và các địa điểm tổ chức ca nhạc, lễ hội ngoài trời trên toàn thành phố. Toàn thể CBCS của đơn vị luôn thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại sự bình yên cho mọi người dân Thủ đô vui Tết, đón xuân mới Kỷ Hợi 2019”. 

Đêm đã khuya, đường phố đã thưa người qua lại, lễ giao thừa đã trôi qua trong không khí tưng bừng, phấn khởi thể hiện rõ trên nét mặt, cử chỉ của từng người dân. Tại các nút giao thông, ngã ba, ngã tư, ngã năm trên địa bàn thành phố cho tới từng tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, xóm, các chốt ứng trực đảm bảo ANTT có sự phối hợp giữa Công an Hà Nội và bảo vệ dân phố, Công an xã, Công an viên vẫn sáng đèn. Họ đang thức để mang lại niềm vui, hạnh phúc thật trọn vẹn cho mọi người dân Thủ đô đón Tết trong sự bình yên!