Nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn

ANTĐ - Ngày 20-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Đối với vấn đề nợ công, theo báo cáo của Chính phủ, hết năm 2011, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là 54,9% GDP, tỷ lệ nợ công năm 2012 là 55,7% GDP, vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Dù vậy, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ tăng cường triển khai các biện pháp cần thiết, kiểm soát chặt chẽ nợ công, bảo đảm khả năng trả nợ, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.