Khánh thành trụ sở CAQ Hai Bà Trưng:

Niềm vui lớn trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

ANTĐ - Chiều 17-8, CATP Hà Nội phối hợp cùng quận Hai Bà Trưng đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở CAQ Hai Bà Trưng và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành trụ sở làm việc CAQ Hai Bà Trưng - Ảnh:Thuần Thư

Dự lễ khánh thành có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; cùng đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng trung ương, Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng UBND TP Hà Nội, các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, cùng lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng, và đông đảo nhân dân tổ dân phố số 1A phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Trụ sở CAQ Hai Bà Trưng có diện tích hơn 1.900 m2; xây dựng nhiều năm đã xuống cấp, dù được sửa chữa cải tạo nhỏ nhiều lần song chưa đáp ứng được điều kiện làm việc, chiến đấu cho CBCS CAQ cũng như mỹ quan đô thị. Năm 2008, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cùng Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng đã đề xuất Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cho phép xây dựng dự án kinh tế kỹ thuật để xây dựng mới trụ sở làm việc CAQ Hai Bà Trưng. Ngày 6-2-2013, công trình trụ sở làm việc CAQ Hai Bà Trưng được khởi công xây dựng; kinh phí do Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đầu tư, và UBND quận Hai Bà Trưng hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị nội thất. Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công công trình.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao quyết định Bằng Công nhận "Công trình Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND" đối với công trình trụ sở CAQ Hai Bà Trưng cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ảnh:Thuần Thư

Công trình trụ sở mới của CAQ Hai Bà Trưng gồm tòa nhà làm việc 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích mặt sàn hơn 7.000 m2; có đầy đủ các phòng làm việc, hội trường lớn, phòng họp nhỏ, bếp ăn tập thể có diện tích 231,5m2...

Quá trình thi công, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, UBND thành phố và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; cùng sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công... công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan đô thị và không vượt tổng mức đầu tư.

Ngày 2-6-2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phê duyệt công trình xây dựng trụ sở CAQ Hai Bà Trưng là một trong hai công trình do CATP Hà Nội làm chủ đầu tư được gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2015)".

Các đồng chí lãnh đạo gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND - Ảnh:Thuần Thư

Tại lễ khánh thành, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao quyết định Bằng Công nhận "Công trình Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND" đối với công trình trụ sở CAQ Hai Bà Trưng. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực chia vui, chúc mừng CATP Hà Nội nói chung, CBCS CAQ Hai Bà Trưng nói riêng, và cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận cùng toàn thể nhân dân quận Hai Bà Trưng đã hết sức tạo mọi điều kiện để CAQ Hai Bà Trưng có trụ sở mới khang trang như ngày hôm nay.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng giao nhiệm vụ cho CATP Hà Nội và CBCS CAQ Hai Bà Trưng phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH; kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm, giảm các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; có biện pháp quản lý, giáo dục không để CBCS vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.

Trụ sở mới của CAQ Hai Bà Trưng gồm tòa nhà 9 tầng với nhiều công năng sử dụng, kiến trúc hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị - Ảnh:Thuần Thư

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các Tổng cục, vụ, cục Bộ Công an, các sở, ban, ngành thành phố; và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô trên mặt trận đảm bảo ANTT nói chung và công tác xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở các đơn vị thuộc CATP.
Đồng chí Giám đốc CATP xin hứa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo CBCS Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu CAQ Hai Bà Trưng quản lý, sử dụng công trình trụ sở đúng mục đích, công năng lâu bền, luôn khang trang, sạch đẹp để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Sau lễ cắt băng khánh thành và gắn biển "Công trình Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, các đồng chí lãnh đạo đã thăm quan công trình trụ sở làm việc CAQ Hai Bà Trưng.