Công an hưu trí là tấm gương sáng động viên các chiến sỹ trẻ noi theo

ANTD.VN - Vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí huyện Hoài Đức đã tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2021. Đồng chí Nguyễn Bá Hoàn tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ nhiệm CLB.

Trong nhiệm kỳ 2015-2018, CLB Công an hưu trí huyện Hoài Đức đã làm tốt công tác phát triển hội viên, duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa văn nghệ, các đồng chí hội viên CLB luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ CẠND, có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Nhiều đồng chí nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở khu dân cư, được đảng viên và nhân dân tin tưởng.

Ban Chỉ huy CAH Hoài Đức tặng hoa chúc mừng CLB Công an hưu trí

Đại biểu dự đại hội đã nghe Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng CAH Hoài Đức báo báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: “Các đồng chí Công an hưu trí là tấm gương sáng, nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho thế hệ các CBCS trẻ học tập và noi theo, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Hoài Đức nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung”.

Hội viên CLB Công an hưu trí huyện Hoài Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chỉ huy CAH

Đại tá Đỗ Đức Quang cũng đề nghị Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí huyện trong nhiệm kỳ mới cần phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, động viên hội viên tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm an ninh trật tự, chia sẻ kinh nghiệm công tác, tham gia tổng kết lịch sử nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị, các CLB Công an hưu trí trên địa bàn thành phố.

Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm khóa IV gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Hoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2018-2021.