Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào

ANTĐ -Nhằm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân những người có công với đất nước, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ -CATP Hà Nội đã thăm và tặng quà những gia đình là thân nhân liệt sỹ, thương bệnh, binh và các em học sinh có hoàn cản khó khăn học giỏi tại địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trong dịp về nguồn hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND vào ngày 7- 8.

Tại huyện ủy Sơn Dương, cụ Bùi Thị Cún là thân nhân liệt sỹ ở tổ Bắc Lũng, cảm động: “Hôm qua mế biết tin các anh công an Hà Nội về thăm di tích cách mạng, lại mang quà tặng, mế vui lắm. Tình cảm của các anh là nguồn động viên để mế sống khỏe, sống vui tuổi già”. Buổi sáng 7-8, căn phòng huyện Sơn Dương thật ấm áp. Hình ảnh các anh mặc sắc phục ân cần nâng đỡ dẫn từng bước đi để mế lên nhận quà, như những người con ở xa lâu không về gặp mẹ. Mế bước từng bước cười hiền để lộ hàm răng đen trên khuôn mặt phúc hậu, dù làn da mế đã nhăn nheo bởi thời gian năm tháng. Các cháu học sinh tíu tít niềm vui với những món quà mới tinh cầm trên tay.
Chuyến về nguồn lần này, đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội đã trao tặng 5 suất quà là thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, cùng với đó trao tặng 10 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Dương.
Ông Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương xúc động: “Cho tôi gửi lời cảm ơn tới đoàn, tới những cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã luôn dành cho chúng tôi những tình cảm ấm áp và đặt biệt”. 

Đại tá Kiều Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tặng quà thân nhân liệt sỹ tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Trong những năm qua, CBCS phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội luôn quan tâm, thực hiện tốt đến công tác đền ơn đáp nghĩa và sẻ chia những hoàn cảnh khó khăn, bà con vùng thiên tai bão lũ. Và đặc biệt vào những ngày tháng 8 lịch sử, lực lượng CAND đau đáu được dâng nén tâm hương báo công với Bác, biết ơn những người đã khai sinh lực lượng CAND ngày hôm nay. Đại tá Kiều Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, chia sẻ: “Chuyến trở về với cái nôi cách mạng Tân Trào lần này, không chỉ nhằm giáo dục truyền thống CBCS Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ mà còn để dâng lên Bác những việc đã làm được và xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn với nhiệm vụ được giao”.

Đoàn công tác trao tặng quà cho gia đình có công và các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Sơn, Tuyên Quang

Với niềm tin sâu sắc và tự hào về Đảng vinh quang và Bác Hồ vĩ đại, những năm qua, CBCS Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ luôn học tập, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, một lòng trung thành với Đảng, cố gắng hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Không chỉ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị còn chủ động nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH.

Những hình ảnh hoạt động về nguồn của CBCS phòng Kỹ thuật nghiệp vụ -CATP Hà Nội và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ- CA tỉnh Tuyên Quang.
 
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 3
Đoàn công tác dâng hương tại lán Nà Nưa nơi làm việc của lãnh tụ Hồ Chí Minh vào những năm 1945
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 4Lán Nà Nưa theo tiếng đồng bào Nùng là "ruộng trên cao". Lán đặt trên lưng chừng núi Hồng
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 5Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tạ gian trưng bày CATP Hà Nội tại Bảo tàng Nha Công an Trung ương
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 6Bảo tàng Nha Công an Trung ương trưng bày hiện vật các gia đoạn của Công an 63 tỉnh, thành, trong đó gian trưng bày của CATP Hà Nội nằm tại vị trí trung tâm khu trưng bày
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 7Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc" tại Nha Công an Trung ương
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 8Chuyến về nguồn tiếp lửa truyền thống tại mái đình Tân Trào
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 9Đoàn công tác tham quan đình Tân Trào, di tích lịch sử đặc biệt quốc gia
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 10

Đại tá Kiều Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội tặng quà đại diện phòng Giáo dục huyện Sơn Dương

Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 11Trung tá Nguyễn Hồng Thủy, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Dương
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 12Đoàn thanh niên...
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 13...Hội phụ nữ trao tặng quà học sinh nghèo tại huyện Sơn Dương
Những món quà tặng Mế ở nơi cách mạng Tân Trào ảnh 14
Món quà động viên tinh thần vươn lên của các học sinh nghèo.