Những chiến sỹ an ninh bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia

ANTĐ - Lần đầu tiên được tổ chức, kỳ thi THPT quốc gia đã được đánh giá là an toàn tuyệt đối. Góp phần quan trọng vào thành công chung ấy, không thể không nhắc tới vai trò của những CBCS của Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội mà nòng cốt là Đội An ninh giáo dục.

Những chiến sỹ an ninh bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia ảnh 1Lực lượng an ninh giáo dục thị sát trường thi khu vực đông dân cư

Buổi sáng ngày thi cuối cùng 4-7, trinh sát của Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tuần tra thực tế tại các khu vực xung quanh điểm thi và phát hiện tại quán cafe Gấu số 257 Trần Quốc Hoàn có 2 đối tượng nghi đang giải đề thi và đọc bài làm môn Lịch sử bằng điện thoại di động cho thí sinh đang tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Sự việc sau đó đã được làm rõ và chuyển về CAQ Cầu Giấy xử lý theo thẩm quyền. 

Trước đó, cũng trong quá trình bảo vệ kỳ thi, chiều 3-7, tại cụm thi Đại học Thủy lợi, các trinh sát An ninh giáo dục đã phát hiện Lê Đình Hưng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa thi hộ thí sinh Trần Văn Tiến. Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc liên quan đến công tác an ninh chính trị nội bộ, sự cố trường thi đã được lực lượng an ninh phát hiện trong kỳ thi THPT quốc gia.

Đại tá Nguyễn Công Chiến, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, để có được kết quả này, ngay từ giữa tháng 6, Đội An ninh giáo dục đã kiểm tra các địa điểm in sao đề, phối hợp với công an các quận huyện kiểm tra các địa điểm thi, đảm bảo bí mật, an toàn cho đề thi. Phòng cũng đã phối hợp với Hội đồng tuyển sinh các cụm thi rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký dự thi nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn làm giả hồ sơ với mục đích thi kèm, thi hộ; làm giả giấy chứng nhận ưu tiên để được cộng điểm và đề xuất hình thức xử lý kịp thời. Tiếp đó là cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác bảo vệ an toàn tại khu vực ra đề thi, in sao đề thi, các địa điểm thi, nơi lưu giữ đề thi, bài thi của các Hội đồng thi...

Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Lê Văn Hùng, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục cho hay, với việc tổ chức 1 kỳ thi chung, lực lượng an ninh giáo dục phải rải quân ra 3 điểm in sao đề, 8 cụm thi trên địa bàn thành phố. Tại các điểm in sao đề, lực lượng an ninh đã kiểm soát địa điểm, nơi thu phát sóng điện thoại, niêm phong đầu thu phát điện thoại để tránh lộ lọt đề thi, lắp thêm cửa lưới mắt nhỏ tại các điểm in sao đề, giám sát vận chuyển đề đến tận trường thi và thậm chí cho tới khi đề đến tay thí sinh.

Trong số 8 cụm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, có một cụm thi do Học viện Kỹ thuật quân sự làm cụm trưởng. Đây là lần đầu tiên Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức kỳ thi chung cho cả các đối tượng không phải tuyển sinh vào các trường quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Công Định, Chủ tịch hội đồng thi cho hay: Do là lần đầu tiên nên chúng tôi cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đã nhận được sự phối hợp của Phòng An ninh chính trị nội bộ mà trực tiếp là Đội An ninh giáo dục. Các anh đã tham mưu đầy đủ các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, để Học viện Kỹ thuật quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi số 4 của mình.

Bảo vệ kỳ thi THPT Quốc gia chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của những CBCS an ninh giáo dục. Không giống như các lực lượng trực tiếp chiến đấu khác, các CBCS của Đội An ninh giáo dục âm thầm lặng lẽ giữ bình yên cho những mùa thi, đảm bảo sự công bằng với từng thí sinh, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Những thành tích dù khó “điểm mặt, đặt tên”, nhưng đã đóng góp không nhỏ vào sự ổn định ANCT nói chung cho toàn thành phố.