Như một lời tri ân

ANTD.VN - Sáng 24-7, trong không khí trầm lắng và linh thiêng của những ngày tháng 7 - tháng của những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu CATP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND; ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Cục người có công, Bộ Lao động thương binh xã hội, lực lượng vũ trang, các ngành đoàn thể TP Hà Nội và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 600 thương binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công…

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần tới hơn 600 thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ phong trào đền ơn đáp nghĩa của CATP Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau của sự hy sinh, mất mát lớn lao; giúp các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt lên khó khăn, gian khổ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Như một lời tri ân ảnh 2

Thiếu tướng Bùi Minh Giám trao tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh xã hội, UBND TP, Tổng cục chính trị cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP khẳng định, kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, trong những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo các đơn đơn vị thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, coi đó là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chế độ chính sách đối với CBCS.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu khai mạc hội nghị

Nhiều năm qua, CATP Hà Nội đã thực hiện trợ cấp đối với gần 6.400 lượt CBCS với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng và phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp, nuôi dưỡng 9 cháu là con liệt sỹ CATP Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ… 5 năm gần đây, CATP đã báo cáo Bộ Lao động thương binh và xã hội công nhận người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa đối với 3 đồng chí, xác nhận liệt sỹ với 11 đồng chí, xác nhận thương binh đối với 44 đồng chí; ưu tiên tuyển sinh, tuyển dụng vào lực lượng CAND với con em thương binh, liệt sỹ; xây dựng, sửa chữa 80 căn nhà tình nghĩa…

Như một lời tri ân ảnh 4

Đại tá Đào Thanh Hải báo cáo kết quả công tác đền ơn đáp nghĩa của CATP Hà Nội trong thời gian qua

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn biểu dương, đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa của CATP Hà Nội trong những năm qua, đồng thời nêu rõ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng của thành phố nói chung và CATP nói riêng, CATP cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban - ngành đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện chính sách; thực hiện tốt công tác xác nhận người có công với cách mạng, đặc biệt là những trường hợp hồ sơ tồn đọng hoặc không còn giấy tờ căn cứ xác nhận; tu bổ,  tôn tạo các công trình tưởng niệm, ghi danh anh hùng liệt sỹ; chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ...  

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 15 cá nhân là thương binh, thân nhân liệt sỹ tiêu biểu

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND - TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, coi đây là chủ trương, định hướng quan trọng của thành phố đối với lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng để cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận thương binh cho 7 CBCS

Đồng thời đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhất là những gia đình còn khó khăn.

Như một lời tri ân ảnh 7

Đại tá Đào Thanh Hải trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho 8 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi viết “Tôn vinh những tấm gương anh hùng liệt sỹ, thương binh Công an Thủ đô”

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn với người có công với cách mạng, với Tổ quốc...