Nhóm 4 nước Mỹ Latin tiếp cận linh hoạt với ASEAN và Việt Nam

ANTD.VN - Tại Hà Nội, Đại sứ quán 4 nước Chile, Colombia, Mexico và Peru đang phối hợp tổ chức Hội thảo “Liên minh Thái Bình Dương (gọi tắt là AP) và Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu” từ ngày 22 đến 28-5. 

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) Eduardo Pedrosa nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên. Đáng chú ý, AP hướng tới những việc như: miễn thị thực để công dân các nước thuộc khối AP có thể tự do đi lại giữa các nước, thành lập Quỹ hợp tác chung và thiết lập trụ sở chung cho các Đại sứ quán của các nước thuộc AP ở một số quốc gia.

Khẳng định châu Mỹ Latin luôn là một khu vực rất quan trọng trong chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam, ông Vũ Quang Minh - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao cách tiếp cận linh hoạt của AP trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với ASEAN và Việt Nam.