“Nhồi” hàng lậu trên xe taxi

ANTĐ - Chiếc xe taxi chở rất nhiều máy móc thiết bị điện nước không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, kiểm tra.

Vào khoảng 12h45 phút hôm nay 12-8, tổ công tác của Đội CSGT số 2 gồm các đồng chí CSGT Bùi Thanh Tuấn và Hoàng Minh  làm nhiệm vụ tuần tra trên ngã ba đường Lạc Long Quân-Xuân La phát hiện xe ô tô taxi BKS 30A-070.25 do anh Nguyễn Hữu Long (SN 1967) ở Hoài Đức, Hà Nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra hành chính.


CSGT kiểm tra số hàng lậu trong xe taxi

Qua kiểm tra, trên xe taxi chứa rất nhiều máy móc thiết bị phát điện do nước ngoài sản xuất được để chật cứng trong xe. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe taxi đã không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ có liên quan. Anh Long tường trình chở thuê số hàng này cho anh Phạm Văn Duy ở Gia Lộc, Hải Dương.

Qua làm việc với anh Duy, Đội CSGT số 2 đã xác định số hàng này được chủ hàng mua trôi nổi trên thị trường mang về bán kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ.

Đội CSGT số 2 đã bàn giao vụ việc, hàng hóa tới CAQ Tây Hồ để tiếp tục xử lý.