Nhớ về Hà Nội thời chống Pháp

ANTĐ - Được tuyển chọn và biên soạn bởi nhà nghiên cứu Giang Quân, nhà thơ Vân Long và nhà văn Lê Văn Ba, tuyển tập “Viết trong Hà Nội” giai đoạn 1947-1954 là dịp để độc giả nhớ về Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp. 

Gồm nhiều thể loại như bút ký, phóng sự điều tra, những trang viết trong cuốn sách là bằng chứng sống động, trung thực của một giai đoạn gian nan, ghi lại dấu ấn một thời hào hùng bằng những trang viết mạnh mẽ, kêu gọi đấu tranh, góp phần đánh trả quân thù ngay trong vùng địch chiếm. Những tác phẩm văn thơ, nhạc họa, tác phẩm báo chí được sưu tập và khôi phục công phu, chuẩn xác. Nối tiếp 2 tập sách đã ra mắt trước đó - “Viết trong Hà Nội 1950 và 1954”, cuốn sách lần này được bổ sung thêm nhiều lớp tác giả và tác phẩm. Sách vừa được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội ra mắt bạn đọc.