Nhiều tỉnh có tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm cao

(ANTĐ) - Trong cuộc họp BCĐ quốc gia về cúm gia cầm vừa qua, Bộ NN&PTNT cho biết, kết quả giám sát lưu hành của virus cúm gia cầm ở nhiều tỉnh còn ở mức cao. Giám sát mẫu ở các chợ, điểm giết mổ của 25 tỉnh, thành cho thấy, có khoảng 1,75% thủy cầm mang trùng.

Nhiều tỉnh có tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm cao

(ANTĐ) - Trong cuộc họp BCĐ quốc gia về cúm gia cầm vừa qua, Bộ NN&PTNT cho biết, kết quả giám sát lưu hành của virus cúm gia cầm ở nhiều tỉnh còn ở mức cao. Giám sát mẫu ở các chợ, điểm giết mổ của 25 tỉnh, thành cho thấy, có khoảng 1,75% thủy cầm mang trùng.

Các tỉnh có tỷ lệ lưu hành virus cao từ 3% đến hơn 23% như: Lạng Sơn, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Long An , Đồng Tháp, Cà Mau và Trà Vinh…

Điều này cho thấy, trong môi trường hiện nay virus vẫn tồn tại và nguy cơ không chỉ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi mà còn nguy hiểm đối với tính mạng con người nếu người dân vẫn còn thói quen ăn tiết canh gia cầm, sử dụng những sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Cục Thú y cho biết, bệnh “tai xanh” trên lợn đã xuất hiện tại Bạc Liêu. Theo báo cáo, từ 1 đến 2-1, phát hiện 2 ổ dịch mới tại 2 xã, thị trấn của huyện Đông Hải: Thị trấn Gành Hào 12 lợn mắc bệnh/tổng đàn 12 con; xã Long Điền Đông 2 lợn mắc bệnh/tổng đàn 2 con, toàn bộ số lợn nhiễm bệnh trên đã bị tiêu hủy.

Như vậy, càng về thời điểm giáp Tết, các loại dịch bệnh càng có nguy cơ tái phát và lan rộng. Cho đến thời điểm này, cúm gia cầm đã xuất hiện tại Trà Vinh và Thái Nguyên, lở mồm long móng tại Nghệ An và Hà Tĩnh, “tai xanh” ở Bạc Liêu.

Hộ chăn nuôi cá thể cần tiêm phòng cho đàn gia cầm của mình
Hộ chăn nuôi cá thể cần tiêm phòng cho đàn gia cầm của mình

Theo báo cáo của các đoàn kiểm tra liên ngành, tại một số tỉnh biên giới, trong thời gian gần đây các hoạt động vận chuyển và buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới có chiều hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp.

Các chủ hàng thường sử dụng người dân địa phương vận chuyển, tập kết động vật, sản phẩm động vật về một địa điểm (như điểm tập kết gia cầm ở làng Khuổi Mươi, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc-Lạng Sơn), sau đó chuyển vào sâu nội địa để tiêu thụ.

Đáng lưu ý, nhiều chủ hàng vô tình vận chuyển gia súc, gia cầm mang mầm bệnh từ nước ngoài vào, đe dọa an toàn dịch bệnh động vật trong nước và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Trước tình hình trên, hôm qua, 9-1, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Trưởng BCĐ Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm - Cao Đức Phát có công văn đề nghị các tỉnh biên giới: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lao Cai, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển động vật trên địa bàn, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các đầu nậu thu gom, vận chuyển, buôn bán trái phép. Đồng thời, tại thị trường trong nước, Bộ Công thương phối hợp với các ngành kiểm tra việc buôn bán, tiêu thụ động vật tại các chợ và cơ sở giết mổ, chế biến tại các thành phố lớn.

Ngân Tuyền