Nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính

ANTĐ - Đó là nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đối với CAH Thạch Thất trong năm công tác 2014.

Ngày 10-1, CAH Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung; các đồng chí Đỗ Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất; Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất; Trần Đức Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính ảnh 1Đồng chí Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH

Chủ động tham mưu sát tình hình thực tế

Bí thư Huyện ủy Đỗ Doãn Hoàn đánh giá năm 2014 là một năm đầy thành công, ghi đậm nhiều chiến công, nỗ lực của lực lượng CAH. Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của CAH Thạch Thất trong năm vừa qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tạo điều kiện bổ sung biên chế, trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, đời sống cán bộ và tăng cường các lực lượng nghiệp vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ, để huyện Thạch Thất đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong năm qua, chính là nhờ sự chỉ đạo, giúp đỡ quan trọng của lãnh đạo CATP và các phòng chức năng. Về phía lực lượng CAH, với nhiều nỗ lực, cố gắng, đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. “Cử tri toàn huyện đánh giá cao đóng góp của CATP Hà Nội, trong đó có CAH Thạch Thất về những biện pháp, kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT, kiềm chế phát sinh tội phạm, ngăn chặn hiệu quả tình trạng cướp giật tài sản tại khu vực vắng người”, đồng chí Đỗ Doãn Hoàn cho biết. 

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa CATP và chính quyền cơ sở

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ CAH Thạch Thất trong năm 2014 và đánh giá cao các nội dung trong chương trình công tác năm 2015. Đồng chí Giám đốc CATP nhận xét, CAH Thạch Thất đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của CATP và Huyện ủy, UBND huyện, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các sự kiện, mục tiêu quan trọng đồng thời quản lý tốt địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời tham mưu cho CATP, cấp ủy và chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề nảy sinh.

CATP xác định Thạch Thất là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tiềm ẩn các vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp, giải phóng mặt bằng… Trong năm qua, CAH đã thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, qua đó kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ khám phá án, đạt nhiều kết quả trong công tác chấp hành pháp luật, tiếp nhận, xử lý tin báo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính trong việc điều tra, truy tố, xét xử.

Bên cạnh đó, CAH Thạch Thất cũng có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các đề án đổi mới về cấp đổi hộ khẩu, chứng minh nhân dân và thu thập, nhập liệu thông tin dân cư. Theo đồng chí Giám đốc CATP, ngoài những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố lực lượng công an xã, CAH Thạch Thất còn đi đầu trong công tác xây dựng lực lượng. 

Để CAH Thạch Thất tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc CATP gợi mở và mong muốn CAH Thạch Thất làm tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, thành phố Hà Nội, CATP và Thường trực Huyện ủy về công tác công an. Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu CAH cần tập trung nắm tình hình, kịp thời tham mưu các phương án đảm bảo ANCT – TTATXH, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhân dân đón Tết vui tươi, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, xảy ra đốt pháo và cháy nổ. Trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và nhiều sự kiện quan trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị CAH bố trí lực lượng, sẵn sàng phương án phòng ngừa sự cố, xử lý tình huống tại các địa điểm đông người. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các Chỉ thị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh tại các cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, chủ động phương án nhân sự giai đoạn 2015-2020.