Quận Đống Đa:

Nhiều người dân tự tháo dỡ mái che, mái vẩy sai quy định

ANTĐ - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”,  UBND quận Đống Đa đã tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ dân, bố trí lực lượng tháo dỡ mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển dọc, biển “vẫy” sai quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên các tuyến phố. 

Kết quả, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, tất cả 21 phường của quận đã chỉ đạo các lực lượng vận động, cùng người dân tháo dỡ gần 450 mái che, mái hiên di động, biển hiệu quảng cáo sai quy định. Sáng 17-4, phóng viên ANTĐ  cùng đoàn công tác của quận Đống Đa do ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận dẫn đầu đi kiểm tra các tuyến phố chính Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên… và nhận thấy hầu hết các mái che, mái hiên di động, biển “vẫy” sai quy định đã được tháo dỡ, tạo bộ mặt đô thị phong quang.

Ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, quận đã giao Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực cùng các đơn vị chức năng của quận thường xuyên đi kiểm tra, nếu phát hiện còn trường hợp vi phạm sẽ báo cáo lãnh đạo quận và “chất vấn” Chủ tịch UBND phường trả lời và có biện pháp xử lý ngay.

Nhiều người dân tự tháo dỡ  mái che, mái vẩy sai quy định  ảnh 1

Phố Cát Linh, phường Cát Linh không còn mái vẩy, mái hiên di động sai quy định 

Theo bà Hoàng Thúy Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh, trong số 47 mái vẩy, mái hiên di động được tháo dỡ trên địa bàn phường, tập trung trên các tuyến phố Cát Linh, Giảng Võ và Tôn Đức Thắng, thì có 20 trường hợp do người dân tự tháo dỡ, số còn lại, chính quyền phường và lực lượng chức năng của quận hỗ trợ phương tiện tháo dỡ. Khi triển khai chuyên đề này, UBND phường giao cán bộ khảo sát tình hình và tuyên truyền đến các hộ dân có mái vẩy, mái hiên di động sai quy định được người dân đồng thuận và chấp hành ngay. Một số hộ do lắp đặt biển quảng cáo sai quy định ở vị trí tầng cao và các điểm có mái che, mái vẩy, mái hiên di động phức tạp, khó tháo dỡ nên họ phải nhờ chính quyền và cơ quan chức năng hỗ trợ người và phương tiện…

Từ kết quả đạt được trên các tuyến phố chính, thời gian tới, UBND quận Đống Đa tiếp tục yêu cầu các phường tuyên truyền đến các hộ dân, tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo, mái vẩy, mái che, mái hiên di động, biển “vẫy” sai quy định tại các ngõ, ngách, góp phần giải quyết dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn quận.