Nhiều mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao

ANTĐ - Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị trực tuyến của BCĐ 138/CP về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các tỉnh, thành phố, tổ chức hôm qua 28-1 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 138, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo và các thành viên BCĐ 138 của 63 tỉnh, thành phố.

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao ảnh 1Sự ra đời của mô hình 141 - CATP Hà Nội đã phát huy hiệu quả đấu tranh 
trấn áp tội phạm

“Nóng” nhiều loại tội phạm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, năm 2014, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có chuyển biến rõ rệt. Các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm; đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú…

Theo thống kê, năm 2014, tội phạm xâm phạm TTXH xảy ra gần 60.000 vụ, chủ yếu là trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm như: giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ. Vẫn tồn tại tình trạng nhiều băng nhóm trộm cắp hoạt động lưu động, liên tục gây ra hàng trăm vụ phạm tội. Đang có xu hướng tội phạm hình sự gắn kết với tội phạm kinh tế, ma tuý và sử dụng vũ khí nóng gây án…

Tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra nhiều trên các tuyến biên giới. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, bán hàng đa cấp. 

Tăng cường phối hợp trong công tác Công an

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác năm 2014 của BCĐ 138 thành phố. Theo đó, BCĐ 138 thành phố đã tổ chức thực hiện, triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của BCĐ 138 Chính phủ; tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng và chống các loại tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo CATP xây dựng các phương án, mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn, đặc biệt là các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như hoạt động của các đoàn khách quốc tế. 

Bên cạnh đó, BCĐ 138 thành phố cũng tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các chuyên đề, mô hình chuyên sâu trong công tác phòng chống tội phạm, như mô hình 141, 142; đồng thời tiến hành quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong năm 2014, tội phạm hình sự ở địa bàn Hà Nội giảm 3,4%; trọng án giảm 30,4%. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đều hoàn thành các chỉ tiêu BCĐ 138 của Chính phủ cũng như Nghị quyết của Quốc hội đề ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của BCĐ 138 thành phố Hà Nội. Đó là tiếp tục phát huy sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Coi trọng công tác tuyên truyền vận động và tổ chức phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng khác, tiếp tục thực hiện các chuyên đề chuyên sâu đã được triển khai đạt hiệu quả. Tập trung vào các giải pháp phòng ngừa liên quan đến sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án nghiêm trọng tại các hiệu vàng, cửa hàng chế tác vàng bạc đá quý cũng như tại các điểm thu tiền ở trung tâm thương mại. Đặc biệt đấu tranh với tội phạm buôn bán người; thực hiện các chuyên đề đấu tranh các loại hàng giả, hàng cấm.

Nghiên cứu hoàn thiện chiến lược quốc gia về PCTP

Biểu dương những cố gắng, kết quả của BCĐ 138 các tỉnh, thành phố, trong đó có BCĐ 138 thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của cả nước, công tác Công an trong nhiều năm qua đạt được nhiều thành công. Nhiều mô hình được triển khai vận dụng và có hiệu quả cao khi các tổ công tác đặc biệt ra đời. Nhiều vụ án gian lận thương mại lớn được triệt phá. 

Về nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, BCĐ 138 ở các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48, 09, 63-CT/TW về công tác phòng chống tội phạm. Các địa phương cần nỗ lực, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm từ 1-2% số vụ  vi phạm; tập trung nghiên cứu hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an Hà Nội

Ngày 28-1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen CATP Hà Nội về thành tích điều tra, khám phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong thư nêu rõ, ngày 24-1, CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, bắt 3 đối tượng, thu giữ trên 10 tấn thực phẩm chức năng giả các loại gồm: sữa ong chúa Royal Jelly Costar 1450mg, nhau thai cừu Placentra Vip, Glucosamin… cùng nhiều máy móc, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả. Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng 
Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án và quyết định thưởng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Phòng cảnh sát PCTP về môi trường thuộc CATP Hà Nội mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.
Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu CATP Hà Nội khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.