Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã thông tin về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949-3/3-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 -3/3/2019), Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức biên soạn và phát hành cuốn sách “Lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy (1949-2019); tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 huyện Ba Vì (Hà Nội) và phát động thi đua năm 2019 trong toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô; Tổ chức giao lưu thể thao trong hệ thống tuyên giáo và các ban Đảng Thành ủy; Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác tuyên giáo trong tình hình mới với đại biểu các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, sự kiện chính là Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 2/3 tại Hội trường Thành ủy (số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội) với gần 400 đại biểu tham dự. Trong chương trình, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khẳng định những kết quả, thành tựu công tác tuyên giáo của Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; biểu dương các tập thể, cá nhân ngành Tuyên giáo Thủ đô, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Lễ kỷ niệm.

Đồng thời, cần tích cực thông tin, phản ánh hoạt động của ngành Tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở; tuyên truyền sâu về thành tựu và những đóng góp của công tác tuyên giáo Thủ đô; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên giáo Thủ đô, gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là các tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...