Nhiều hoạt động kỷ niệm 240 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ

ANTD.VN - Lễ kỷ niệm 240 năm Ngày sinh (19/12/1778-19/12/2018) và tưởng niệm 160 năm Ngày mất (7/12/1858-7/12/2018) danh nhân văn hóa Nguyễn Công Trứ dự kiến được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 15/12/2018.

Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ, nghệ sĩ đa tài, gốc người làng Uy Viễn, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Bằng cá tính sáng tạo của mình, ông đã trở thành một hiện tượng độc đáo trong lịch sử văn học Việt Nam nửa đầu thể kỷ XIX. Với 60 bài hát-nói, Nguyễn Công Trứ được xem là người có vai trò đưa làn điệu Ca trù của giáo phường Cổ Đạm-Nghi Xuân lừng danh trên cả phương diện nội dung nghệ thuật và hình thức diễn xướng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 240 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ ảnh 1

Các hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh danh nhân văn hóa Nguyễn Công Trứ sẽ được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gồm: Xuất bản tập sách giới thiệu một số thơ văn chọn lọc danh nhân Nguyễn Công Trứ và những tác phẩm thuộc các loại hình văn, thơ, nghiên cứu văn hóa dân gian, lý luận phê bình và âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật có liên quan đến Danh nhân Nguyễn Công Trứ, xây dựng kịch bản và quay bộ phim tài liệu “Phải có danh gì với núi sông”...

Lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Công Trứ kết hợp với Lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới dự kiến được tổ chức vào ngày 15-12.