Tu nghiệp sinh nước ngoài vào Nhật Bản:
Nhiều điểm mới trong tiếp nhận
(ANTĐ) - Ngày 5-3, tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO) phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội thảo, thông tin tới các doanh nghiệp đang phải cử tu nghiệp sinh - thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản. Điểm đáng lưu ý là theo quy định mới, Nhật Bản sẽ không tiếp nhận tu nghiệp sinh từ những doanh nghiệp thu tiền bảo lãnh quá cao.
Ông Kensuke Tsuzuki - Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách đối ngoại JITCO cho biết, lao động nước ngoài tham gia chương trình này nhập cảnh Nhật Bản có tư cách lưu trú là “thực tập kỹ năng” với thời gian không quá 3 năm và được gọi là thực tập sinh được chia làm 2 giai đoạn, là thực tập kỹ năng I (năm thứ nhất) và thực tập kỹ năng II (gồm năm thứ hai và ba). Ở giai đoạn thực tập kỹ năng I có thời gian là 1 năm. Hết 1 năm, thực tập sinh phải tham gia kỳ kiểm tra để đánh giá về tay nghề, trình độ… sau đó chuyển sang giai đoạn thực tập kỹ năng II.
Bên cạnh đó, luật mới này bổ sung biện pháp xử lý là trục xuất đối với các trường hợp thực tập sinh vi phạm quy định của chương trình như: làm giả hồ sơ, giấy chứng nhận… Nâng cao vai trò và quản lý, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo của tổ chức tiếp nhận đầu mối đối với xí nghiệp tiếp nhận trực thuộc; minh bạch các khoản thu và việc sử dụng nguồn thu của các tổ chức tiếp nhận đầu mối, tăng cường quản lý giám sát và xử lý đối với tổ chức tiếp nhận có hành vi vi phạm quy định; kiểm soát và khống chế việc thu tiền bảo lãnh từ tu nghiệp sinh nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp phái cử và đối sách xử lý đối với việc thu tiền bảo lãnh với mức quá cao bằng cách dừng, không cho tiếp nhận tu nghiệp sinh từ những doanh nghiệp phái cử đó, kiểm tra, xác nhận nội dung hợp đồng phái cử ký giữa thực tập sinh với tổ chức phái cử…
Từ 1-7-2010, Nhật Bản sẽ bổ sung ngành nghề và loại hình công việc được tiến hành thực tập kỹ năng là làm đồ giấy - làm thùng carton với 4 loại hình công việc: đột lỗ trên thùng carton in sẵn, làm thùng giấy đã in sẵn, dán thùng giấy, làm thùng carton. Như vậy, theo chương trình tu nghiệp sửa đổi, tổng số ngành nghề và loại hình công việc được tiến hành thực tập kỹ năng là 64 ngành nghề và 120 loại hình công việc (trước đây là 63 ngành nghề và 116 loại hình công việc).
Được biết, ngày 4-3, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và ông Kensuke Tsuzuki - Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách đối ngoại tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO) đã ký lại Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản để phù hợp với những nội dung sửa đổi của pháp luật Nhật Bản đối với chế độ thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ở Nhật Bản.
Huệ Chi