Nhiều dịch bệnh nguy hiểm vẫn diễn biến phức tạp
(ANTĐ) - Chiều 3-3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm, TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, thời điểm này dịch cúm A/H1N1 đã chững lại song không được phép chủ quan.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ viện trợ thêm 1,8 triệu liều vaccine phòng cúm A/H1N1 cho nước ta (trước đó WHO cam kết hỗ trợ 1,2 triệu liều) để tiêm cho các đối tượng ưu tiên, sau khi qua thử nghiệm lâm sàng trong nước. Về dịch cúm A/H5N1, trong ngày 3-3, Cục Thú y - Bộ NN&PTNT cho biết, địa phương phát hiện cúm gia cầm mới nhất là tỉnh Hà Giang. Như vậy, hiện cả nước còn 7 tỉnh là Cà Mau, Điện Biên, Sóc Trăng, Nam Định, Khánh Hòa, Tuyên Quang và Hà Giang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
Liên quan đến bệnh tả, ông Nga cho biết, sau khi có các ca tả được phát hiện tại An Giang hồi tháng 1- 2010, cơ quan y tế đã tiến hành lấy một số mẫu nước tại huyện An Phú (An Giang) làm xét nghiệm. Hầu hết các mẫu nước này được lấy tại nguồn nước sông khu vực giáp với Campuchia và kết quả cho thấy các mẫu nước có nhiễm vi khuẩn tả. Tại địa phương này hiện còn xuất hiện rải rác các ca tiêu chảy.
Nguyễn Phan