Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải

ANTĐ - Hãng Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 22-5 cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới nhằm thúc đẩy hợp tác, đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dự kiến, Ngoại trưởng Kishida sẽ hội kiến Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhằm thúc đẩy các cuộc hội đàm về việc Nhật Bản cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam.

Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng trên cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Việt Nam và Nhật Bản đều khẳng định sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành động vũ lực nào làm thay đổi hiện trạng. Theo Kyodo, những quan điểm này kỳ vọng sẽ được đề cập tại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nhật Bản. 

Cùng ngày, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ “quan ngại về những căng thẳng trong khu vực do hành động hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông” và khẳng định “Nhật Bản sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tuân thủ luật pháp”.