Nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Đặc xá vào cuộc sống

ANTD.VN - Ngày 18/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và Luật Đặc xá năm 2018 cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt của các đơn vị. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố tới dự và chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tập trung quán triệt nội dung hai bộ luật quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hai bộ Luật.

Trong đó, Luật Đặc xá năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, đã thể chế hóa những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án phạt tù; cụ thể hóa quy định về thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đặc xá với các đạo luật khác, nhất là trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Bên cạnh đó, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, đã góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí, góp phần hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Chính vì vậy, việc phổ biến, quán triệt nội dung hai bộ luật cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Công an thành phố là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, qua đó tạo sự thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của luật.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 37 điểm cầu của Công an thành phố Hà Nội

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các học viên tập trung lắng nghe, nắm chắc nội dung của 2 bộ luật. Sau khi tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trang bị kiến thức, pháp luật để vận dụng vào triển khai công tác công an.  

Các đơn vị tổ chức rà sát đội ngũ cán bộ chiến sỹ; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp cuối năm.

Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị cần xác định công tác đặc xá phải được tiến hành kịp thời, đúng quy định pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, không để sai sót, tiêu cực.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an truyền đạt nội dung Luật Đặc xá năm 2018 cho cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội

Tại hội nghị, các học viên đã được Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính và Đại tá Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an truyền đạt các nội dung cơ bản của hai bộ luật.