Nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đang được các cơ quan thực hiện theo quy trình

ANTD.VN - Trả lời báo chí chiều 2-11, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quy trình nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đang được các cơ quan của Đảng, Nhà nước thực hiện chặt chẽ.

Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi chia tay Chính phủ sáng 2-12

Chiều nay, 2-11, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Chính phủ về nhân sự thay thế sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại, ngày 22-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cơ sở tờ trình đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Chính phủ đã có quyết định phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. “Như vậy, đồng chí Phó Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về lãnh đạo, tổ chức thực hiện, hoạt động của Bộ Y tế”, người phát ngôn Chính phủ nói.

Đi sâu hơn vào câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn của Chính phủ nêu rõ, công tác cán bộ là công tác của Đảng, thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước. Vấn đề phân cấp, quản lý cán bộ là một quy trình tiến hành rất chặt chẽ với 5 bước từ tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện…

“Hiện nay các cơ quan của Đảng, của Chính phủ đang thực hiện quy trình”, Bộ trưởng thông tin về quy trình nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trong buổi sáng cùng ngày 2-12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ đã tặng hoa chia tay và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, cuộc chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - nữ thành viên Chính phủ duy nhất của nhiệm kỳ 2016-2021 - rất “nhân văn, ý nghĩa”.

Sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.