Nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự của Công an Hà Nội

ANTĐ - Bên hành lang Quốc hội ngày 8-6, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cho biết rất yên tâm về công tác bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH ở Thủ đô Hà Nội. 
Nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự của Công an Hà Nội ảnh 1

- PV: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã đi được hơn một nửa chặng đường. Trong những ngày ở Thủ đô dự họp, ông đánh giá thế nào về tình hình ANTT của Hà Nội?

- Ông Nguyễn Tấn Tuân: Theo tôi, không chỉ tại kỳ họp này mà tình hình ANCT - TTATXH của Thủ đô Hà Nội luôn được CATP Hà Nội giữ vững trong mọi thời điểm. Riêng trong thời điểm diễn ra kỳ họp, Công an Hà Nội đã có nhiều biện pháp đảm bảo TTATGT, phân luồng để đường phố thông thoáng, tạo sự thuận tiện cho các đoàn ĐBQH đi lại.

Bên cạnh đó, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên Báo An ninh Thủ đô, tôi được biết gần đây lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình, biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần làm giảm trọng án; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong các mặt công tác công an với rất nhiều thành tựu mới. Đặc biệt, Công an Hà Nội đã tấn công mạnh tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng lực lượng Công an cả nước đấu tranh làm giảm, kiềm chế hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm có yếu tố xuyên quốc gia này. 

Nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự của Công an Hà Nội ảnh 2

Mô hình 141 của CATP Hà Nội phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn

- Ông đánh giá thế nào về các mô hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Hà Nội?

- Theo quan sát của tôi, nhiều năm trở lại đây, Thủ đô Hà Nội không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không có những vụ án cướp giật tài sản mang tính chất nghiêm trọng và tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, công cộng luôn được đảm bảo. Kết quả này có được là do Công an Hà Nội đã triển khai rất tốt các mô hình công tác 141, 142, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá ngay và dứt điểm các ổ nhóm tội phạm đường phố, các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác...

 Và tôi rất tâm đắc với những mô hình hoạt động của các tổ công tác 141, 142. Những mô hình đảm bảo ANTT của Công an Hà Nội mang tính hiệu quả cao, các địa phương, nhất là những địa bàn phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm nên làm theo, nhân rộng để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT –TTATXH.