Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3: Lặng thầm những chiến công

ANTĐ - Cũng như bao người phụ nữ khác, họ mang trên mình thiên chức làm vợ, làm mẹ. Song với họ, những nữ cán bộ chiến sỹ (CBCS) của lực lượng công an Thủ đô, còn nặng trọng trách là một người lính, người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT, TTATXH.

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3: Lặng thầm những chiến công ảnh 1

Nữ CBCS Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP chia sẻ: “Cán bộ nữ của CATP Hà Nội chiếm 16,4% tổng số CBCS. Họ được bố trí đều tại các phòng, ban nghiệp vụ và 30 quận, huyện, thị xã, đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau như trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật… Phần lớn, cán bộ nữ CATP được đào tạo cơ bản, nhiều chị sau thời gian công tác, phấn đấu đã được tham gia cấp ủy, Đảng...”. Dù ở lĩnh vực công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ CATP đều tích cực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015, trên 99% đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 76% đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; 5,1% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 45 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 37 cá nhân được Thành ủy, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; 9 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 17 cá nhân được Giám đốc CATP công nhận “Người tốt, việc tốt”; 760 lượt cá nhân được các cấp tặng Giấy khen… 100% hội viên phụ nữ CATP đạt chuẩn mực “Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”; 99% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đằng sau những con số khô khan ấy là mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh. 

Trò chuyện cùng Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm, chúng tôi được biết, sau mỗi chiến công của nữ trinh sát là sự hy sinh thầm lặng, là nỗi day dứt khi họ không tròn vai người mẹ đối với con mình. Hay như trong một chuyên án vào những ngày đầu năm 2016 của Phòng An ninh đầu tư, tài chính, tiền tệ, nhiều nữ CBCS cũng được tung vào trận với đủ nhiệm vụ từ trinh sát, lấy lời khai… thậm chí ngủ cùng nữ đối tượng tại nhà tạm giữ.

Rồi những ngày giáp Tết, nữ trinh sát của Phòng An ninh kinh tế đã không quản ngại đêm hôm vất vả để đeo bám, theo dõi một cơ sở sản xuất rượu giả rồi cùng đồng đội triệt xóa, ngăn chặn hàng triệu chai rượu giả tới tay người tiêu dùng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, ngay từ khi triển khai công tác năm 2016, để phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP, Hội Phụ nữ CATP chỉ đạo 100% các hội viên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoặc đăng ký mới 1 công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Trong năm 2015, đã có hơn 70 công trình, phần việc được đăng ký mới, nâng tổng số lên 148 công trình, phần việc. Bước sang năm 2016, các công trình, phần việc do hội phụ nữ các đơn vị đăng ký lại tăng thêm, điển hình như Hội Phụ nữ Phòng An ninh đầu tư, tài chính, tiền tệ với công trình “Đấu tranh với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường với hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường tại khu di tích lịch sử Đền Hùng; phát tờ rơi tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh về bảo vệ môi trường; đạp xe gắn khẩu hiệu cổ động; đặt thùng rác và tổ chức thu gom rác thải. Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát trật tự với công trình “Nhận và xử lý tin báo 113”.

Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 2 với công trình “Buồng giam an toàn”. Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ với công trình “Quản lý hồ sơ cán bộ”. Hội Phụ nữ công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả công trình phần việc cấp đổi sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 3 giảm; “Ngày thứ 7 tiếp dân - Vì nhân dân phục vụ”…

Trên thực tế, những nữ CBCS Công an Thủ đô hôm nay đang âm thầm, lặng lẽ góp sức vào những chiến công chung của lực lượng Công an Hà Nội.