Quảng Ngãi:

Nhà máy lọc nước mặn thành ngọt đầu tiên ở miền Trung vận hành

ANTĐ - Ngày 31-8, tại đảo Bé, thuộc xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khánh thành hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt để phục vụ cho người dân nơi đây. Đây là Nhà máy lọc nước mặn thành nước ngọt đầu tiên ở miền Trung.
Nhà máy lọc nước mặn thành ngọt đầu tiên ở miền Trung vận hành ảnh 1
Dòng nước ngọt đầu tiên được lọc từ nước mặn

Đảo Bé có 112 hộ, 500 cư dân, sống cách đất liền 30km, cách trung tâm huyện đảo Lý Sơn khoảng 5km nhưng hoàn toàn không có nguồn nước ngọt. Vì vậy, để có nước ngọt phục vụ sinh hoạt, người dân phải chở từ trong đất liền ra, hoặc phải mua từ 150.000 – 200.000 đồng/m3 nước. Cách đây 1 năm, Doosan Vina đã ký thỏa thuận với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt và máy phát điện công suất lớn cùng các thiết bị đồng bộ khác trị giá khoảng 1 triệu USD.
Theo thiết kế, công suất của hệ thống đạt 100m3 nước ngọt/ngày, bình quân mỗi người dân trên đảo An Bình được cấp 400 lít/ngày. Ngoài ra, hệ thống phát điện với công suất 128kW sẽ cung cấp đủ cho sản xuất nước ngọt và điện thắp sáng sinh hoạt cho người dân trên đảo. Hệ thống lọc nước biển này là công nghệ mới mà Doosan Vina đã và đang làm cho nhiều quốc gia ở Vùng Vịnh.