Người tiêu dùng đối mặt với nguy hiểm

(ANTĐ) - Kinh doanh lén lút… là đặc trưng của hoạt động san chiết gas trái phép, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thế nhưng, trái ngược với đó, “đầu ra” của hoạt động này - bình gas mini quay vòng lại được bày bán khá công khai bất chấp mối nguy hiểm thường trực.

Sử dụng bình gas mini quay vòng:

Người tiêu dùng đối mặt với nguy hiểm

(ANTĐ) - Kinh doanh lén lút… là đặc trưng của hoạt động san chiết gas trái phép, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thế nhưng, trái ngược với đó, “đầu ra” của hoạt động này - bình gas mini quay vòng lại được bày bán khá công khai bất chấp mối nguy hiểm thường trực.

Rẻ, tiện lợi nhưng… nguy hiểm

Với các tính năng như: Dễ di chuyển, phù hợp với người có nhu cầu sử dụng ít, tiết kiệm chi phí ban đầu… bình gas mini lâu nay được nhiều cửa hàng ăn uống, các hộ gia đình, học sinh, sinh viên ưa chuộng. Sự tiện lợi của người sử dụng bình gas mini còn ở chỗ, họ có thể tìm đổi loại bình này ở bất cứ đâu, bất cứ khu chợ nào như một loại hàng hóa thông dụng với số lượng không hạn chế, mức giá khá rẻ (khoảng 5.000 đồng/bình).

Những “tiện lợi” mà bình gas mini đem lại lâu nay làm nhiều người tiêu dùng quên đi những khuyến cáo về sự nguy hiểm trong cháy nổ. Theo quy định, vỏ bình gas mini sản xuất chỉ được sử dụng 1 lần, song, hầu hết các bình gas mini bày bán trên thị trường hiện nay đều ở dạng tái sử dụng nhiều lần.

Chưa có một thống kê cụ thể về lượng tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường Hà Nội, nhưng, nếu làm một phép tính đơn giản: Với hàng trăm khu nhà trọ của sinh viên, hàng chục “phố lẩu”… hoạt động tấp nập ngày đêm, lượng bình gas mini tiêu thụ 1 ngày chắc không dưới cả nghìn bình. Vậy, biết bao cơ sở san chiết gas trái phép đang tồn tại theo đó? Và ai biết được, trong số các bình gas quá “date” được san chiết trên, cái nào sẽ gây hiểm họa cho người sử dụng...

Theo Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội, tính từ đầu năm đến hết ngày 19-5, toàn thành phố xảy ra 19/123 vụ cháy do gas, làm chết 1 người, bị thương 10 người. Số các vụ cháy do gas 5 tháng đầu năm 2009 đã gia tăng đột biến, và đã bằng số vụ cháy cả năm 2008. Trong đó, nhiều vụ cháy, nổ nguyên nhân do nổ bình gas mini.

Sử dụng bình gas mini quay vòng không đảm bảo an toàn
Sử dụng bình gas mini quay vòng không đảm bảo an toàn

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, vụ cháy, nổ bình gas mini gần đây nhất xảy ra lúc 12h trưa ngày 19-4, tại một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, làm cả 5 người trong gia đình này bị bỏng mặt, tay và chân phải đi cấp cứu tại Khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn. Theo một người trong gia đình kể lại, trong lúc đang ăn cơm, do bình gas mini hết nên đã sang cửa hàng gần đó mua, khi lắp bình vào bếp, ít phút sau bình gas phát nổ.

Trước đó 2 ngày, khoảng 12h45 ngày 17-4, một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc bếp gas mini tại quán bia hơi Long Bích - đường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa làm nhiều người có mặt tại đây hốt hoảng. Từ trên tầng 2 của quán bia này, một thanh niên mặt dính nhiều vết máu được mọi người dìu xuống đưa đi cấp cứu.

Ngoài người thanh niên bị thương trên, hai người khác bị thương nhẹ hơn, trong đó có một người bị đáy bình gas nổ văng trúng ngực, người khác bị hất văng vào tường. Các vật dụng là bàn ghế của bàn nhậu đã bị hư hỏng.

Sẽ xử lý nghiêm hành vi san chiết gas trái phép

Theo Trung tá Lê Phi Hùng - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội: Trung bình mỗi ngày, Phòng Cảnh sát PCCC tiếp nhận từ 2-3 tin báo cháy, nổ do gas. Số liệu 19 vụ cháy do gas, chỉ là các vụ cháy lớn mà lực lượng Cảnh sát PCCC phải xuất xe chữa cháy, không tính tới số vụ cháy, nổ mà người dân có thể tự dập tắt, hoặc nổ nhưng không gây hỏa hoạn.

Trong đó, nhiều vụ cháy bắt nguồn từ bình gas mini kém chất lượng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát PCCC đang khẩn trương soạn thảo kế hoạch, báo cáo Giám đốc CATP chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tổ chức đợt tập trung kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC, hướng dẫn nghiệp vụ... đồng thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi san chiết gas trái phép.

Một thực tế cho thấy, hầu hết những cá nhân tổ chức thực hiện hành vi san chiết gas trái phép đều đặt “xưởng” san chiết sâu trong các khu dân cư, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hiện, không chỉ những cơ sở san chiết bình gas mini trái phép có quy mô hoạt động lén lút, nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm đi thu mua các bình gas mini cũ từ các cơ sở phế liệu, rồi về nạp gas mang bán bất chấp các bình gas này đã cũ hỏng, méo mó.

Họ vô tư san chiết gas từ các bình gas loại 12kg sang bình gas mini mà bỏ qua một thực tế, gas dùng cho bình mini là loại gas có áp suất nhỏ, phù hợp với mức chịu áp suất của vỏ bình gas mini. Một câu hỏi được đặt ra: Làm gì để chấp dứt tình trạng san chiết bình gas trái phép?

Theo Trung tá Lê Phi Hùng: Công an các quận, huyện đều có cán bộ chuyên trách đảm nhận công tác PCCC, song do “biên chế” của lực lượng này quá mỏng, lại quản lý một địa bàn rộng, nếu tổ chức kiểm tra thì cũng chỉ phát hiện các cá nhân san chiết gas gần các mặt đường.

Còn các cơ sở quy mô, có “xưởng” nằm sâu trong khu dân cư thì rất khó phát hiện. Do vậy, ngoài cán bộ chuyên trách, lực lượng công an cơ sở, nhất là CSKV cần tăng cường nắm tình hình địa bàn, thông qua nguồn tin của nhân dân phát hiện các cơ sở san chiết gas trái phép.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sử dụng, chỉ khi họ nói không với việc sử dụng bình gas mini quay vòng; thấy hết sự nguy hiểm khi để mặc cho sự tồn tại các cơ sở san chiết gas trái phép gần nơi mình sinh sống… thì các biện pháp kiểm tra, hạn chế số vụ cháy, nổ do gas và bình gas mini của lực lượng chức năng mới thực sự có kết quả.

Quang Tấn