Người nước ngoài chỉ được mua chung cư
(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa có báo cáo gửi ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Theo đó, Bộ Xây dựng tiếp tục bảo lưu quan điểm “chỉ cho người nước ngoài được mua và ở nhà cao tầng, không cho phép mua nhà ở thấp tầng”.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân lý giải: “Hiện nay, chính sách pháp luật về đất đai của Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài có quyền sử dụng đất như người trong nước”.
Ngoài ra, theo ông Nguyễn Hồng Quân, sẽ rất phức tạp nếu cho phép người nước ngoài mua nhà ở riêng lẻ gắn liền với quyền sử dụng đất vì thực tế có nhiều trường hợp diện tích nhà nhỏ nhưng diện tích đất lại rất lớn hoặc sẽ xuất hiện tình trạng gom đất của các nhà ở xung quanh để tạo thành khu biệt lập lớn thì sẽ rất khó khăn cho việc quản lý.
Theo Bộ Xây dựng, nhiều nước trong khu vực cũng chỉ cho người nước ngoài được mua nhà ở cao tầng.
Cũng trong báo cáo này, Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa theo hướng cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã mua nhà ở tại Việt Nam được quyền bán nhà ở khi gặp khó khăn do phải thu hẹp sản xuất hoặc giảm bớt nhu cầu về nhà ở.
Tuy nhiên, quy định thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài (70 năm) và được phép gia hạn thêm 1 lần với thời hạn tối đa là 70 năm (tổng thời gian sở hữu nhà ở của người nước ngoài là 140 năm) vẫn giữ nguyên.
Thành Nam