Người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam đang tăng

ANTĐ -Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, diễn ra chiều nay, 17-3. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo về tình hình phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia, ông Nguyễn Khắc Định, Phụ trách Văn phòng Chính phủ cho biết, tình hình tệ nạn mại dâm chưa giảm, có nơi gia tăng, hoạt động trá hình rất khó xử lý. Tội phạm liên quan đến mại dâm có chiều hướng tăng, khó kiểm soát.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về phòng chống AIDS và
phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại điểm cầu Hà Nội

Đáng chú ý, mại dâm tập trung chủ yếu ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, khu du lịch, xuất hiện trở lại các tụ điểm mại dâm nơi công cộng, đường phố, các đường dây thông qua mạng internet, du lịch tình dục. Mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người nước ngoài bán dâm tăng.

Theo báo cáo của các tỉnh/ thành trên cả nước, hiện số người bán dâm có hồ quản lý lên tới trên 11.240 người, tập trung nhiều ở một số khu vực như đồng bằng sông Hồng (3.673 người), Đông Nam bộ (3.200 người), đồng bằng sông Cửu Long (1.374 người),  đông Bắc (913 người), Bắc Trung bộ (887 người)…

Cũng theo báo cáo này, trong năm 2015, đã có 22.297 lượt người bán dâm được hỗ trợ, trong đó có 20.777 lượt người bán dâm được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, 913 lượt người được tư vấn, trợ giúp về pháp lý, 405 lượt người được hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, 202 người được tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh với 961 triệu đồng. 

Cũng theo báo cáo do ông Nguyễn Khắc Định trình bày, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng nhanh chóng với gần 983 kg được phát hiện và thu giữ, tăng 631 kg (179%) so với năm 2014.

Về tình hình người nghiện ma túy, đến hết năm 2015, toàn quốc thống kê được 201.180 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm trên 3.190 người so với 2014. Năm 2015 là năm đầu tiên trong hơn 20 năm qua số người nghiện không tăng mà giảm từ 204.000 người xuống còn 200.000 người.
Hiện cả nước hiện có 57/63 tỉnh/ thành phố triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone với 239 cơ sở, điều trị cho 43.720 người.

Về dịch HIV/ AIDS, tính đến cuối năm 2015 cả nước có 227.154 trường hợp báo cáo nhiễm HIV còn sống, trong đó 85.194 bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 86.716 trường hợp người nhiễm HIV/AIDS đã tử vong. Số người nhiễm HIV phát hiện mới đã có xu hướng giảm trong 5 năm trở lại đây nhưng mức độ giảm chưa nhiều, chưa ổn định, chưa bền vững.