Người nghèo và đối tượng chính sách được thụ hưởng hỗ trợ pháp lý phù hợp

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết như vậy trong phiên giải trình về dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) tại hội trường Quốc hội diễn ra vào ngày 10-11. 

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, trước hết, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) là luật sửa đổi, bổ sung và sẽ thay thế Luật TGPL 2006 nếu được Quốc hội thông qua. Về chất lượng, trong dự án Luật TGPL (sửa đổi) đã căn chỉnh lại số đối tượng bớt đi, thì số tiền từ ngân sách và các nguồn của xã hội sẽ được tập trung hơn.

“Chúng ta đang cố gắng để người nghèo, đối tượng chính sách - những người được thụ hưởng pháp lý có được một dịch vụ pháp lý phù hợp”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết. Cũng tại phiên thảo luận, các ĐBQH đã cho ý kiến rất sôi nổi và cụ thể vào dự án Luật này vì đây là dự án Luật lần đầu tiên trình ra Quốc hội, nên đang còn thời gian nghiên cứu, đóng góp hoàn thiện dự thảo Luật.