Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi xâm nhập trái phép vùng biển Hàn Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Tàu Sunrise sẽ cập bờ vào rạng sáng ngày 11-10; Sinh viên Hong Kong sẽ tiếp tục hoạt động biểu tình; Một ngư dân Trung Quốc bị Hàn Quốc bắn chết…

Bản tin phát thanh ngày 10-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), Trao tặng Huân chương Hồ Chí  Minh, Tuyên dương người tốt việc tốt và Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 trong niềm phấn khởi và tự hào của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. 

* Liên quan hành động phi pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình khẳng định, hành động của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.
Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi xâm nhập trái phép vùng biển Hàn Quốc ảnh 1
Tàu Sunrise 689

* Thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, khoảng 5h sáng ngày 11-10, tàu Sunrise 689 – là con tàu bị cướp biển tấn công, giam giữ suốt 6 ngày đêm, sẽ được tàu của cảnh sát biển lai dắt về đến bờ Vũng Tàu. Theo thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng, ngoài 2 thuyền viên bị thương nhẹ, thì toàn bộ trang thiết bị hàng hải trên buồng lái bị phá hỏng. 1/3 số dầu trên tàu (tương đương khoảng 2.200 tấn) đã bị cướp, ước tính khoảng 40 tỷ VND.

* Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật 3 cá nhân là giám đốc, nguyên phó giám đốc và đăng kiểm viên của trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-06V do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra hoặc liên quan đến tiêu cực tại Trung tâm 29-06V trong thời gian dài.

* UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có quyết định buộc thôi việc với 19 trường hợp là cán bộ y tế học đường của 19 trường tiểu học và trung học cơ sở đóng trên địa bàn huyện do sử dụng bằng giả.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác
Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi xâm nhập trái phép vùng biển Hàn Quốc ảnh 2
Joshu Wong (đeo kính), thủ lĩnh cuộc biểu tình của sinh viên Hong Kong

* Sinh viên Hong Kong tham gia biểu tình cho biết họ quyết tâm duy trì chiến dịch đòi dân chủ đầy đủ, đồng thời khẳng định họ không lùi bước trước việc chính quyền Hong Kong quyết định hủy các cuộc đàm phán với sinh viên (dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 10-10) nhằm gỡ bỏ thế đối đầu căng thẳng giữa đôi bên khiến cho trung tâm tài chính này rung chuyển trong 2 tuần qua.

* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 9-10 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực đối phó với sự bùng phát của dịch Ebola trước tình hình diễn biến dịch ngày càng tồi tệ, nhấn mạnh cần phải huy động nguồn lực gấp 20 lần hiện tại mới có thể đối phó hiệu quả với dịch bệnh này.
Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi xâm nhập trái phép vùng biển Hàn Quốc ảnh 3Các nhân viên y tế dọn dẹp căn hộ ở Dalls, nơi ông Duncan từng ở. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 8-10, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh liên bang Mỹ thông báo sẽ kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách đến từ Guinea, Liberia và Sierra Leone, những quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát dịch bệnh Ebola. 

Trước đó, người phát ngôn bệnh viện Dallas ở bang Texas, Mỹ xác nhận bệnh nhân đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus Ebola ở Mỹ, Thomas Eric Duncan đã tử vong vào buổi sáng cùng ngày.

* Theo Tân Hoa xã, một ngư dân Trung Quốc, mang họ Song, đã bị lực lượng Bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc (SKCG) bắn chết ngày 10-10 khi đang đánh cá tại vùng biển cách tỉnh Bắc Jeolla của Hàn Quốc 144km về phía Tây.

Tân Hoa xã trích dẫn hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết SKCG đã bắn ba phát cảnh cáo khi tàu đánh cá có tải trọng 80 tấn của ông Song xâm phạm trái phép vùng biển của Hàn Quốc, sau đó đã bắn 8 phát đạn súng K5 khi ông Song kháng cự mạnh. 

* Theo Reuters, ngày 9-10, một cơ quan giám sát của Mỹ yêu cầu Không quân nước này giải trình lý do phá hủy 16 chiếc máy bay C-27J, trị giá lên tới gần 500 triệu USD, thay vì tận dụng cho mục đích khác để tiết kiệm ngân quỹ.