Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố gây hấn về Biển Đông

ANTĐ - Hai ngày sau khi các bức ảnh vệ tinh chụp được cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trái phép đường băng ở bãi đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16-9 lớn tiếng tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. 

Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố gây hấn về Biển Đông ảnh 1Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn hôm 8-9

Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng theo ông Vương Nghị lại là lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó, “việc Trung Quốc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, cũng như bảo vệ các lợi ích hợp pháp khỏi bị xâm phạm là điều hoàn toàn hợp lý”, ông Vương Nghị ngang ngược tuyên bố trước các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc còn trắng trợn cho rằng hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông là nhằm thực thi “nghĩa vụ quốc tế”. 

Trước đó, hãng Reuters ngày 14-9 trích dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ) cho biết, Trung Quốc dường như đang chuẩn bị xây dựng một đường băng thứ 3 ở Biển Đông. Những bức ảnh vệ tinh mà CSIS có được hôm 8-9 cho thấy hoạt động xây dựng trên bãi đá Vành Khăn, một trong 7 đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những bức ảnh này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của chính ông Vương Nghị đưa ra tại hội nghị ASEAN hồi tháng 8 vừa qua rằng, hoạt động Trung Quốc bồi đắp đảo đã dừng.

Theo bà Bonnie Glaser, Cố vấn cấp cao về châu Á tại CSIS, công trình xây dựng đường băng thứ 3 của Trung Quốc “cho thấy Bắc Kinh không hề muốn thể hiện sự kiềm chế và tìm kiếm giải pháp ngoại giao để làm giảm căng thẳng với các nước láng giềng, với Mỹ và các quốc gia khác”. 

Trong khi đó, báo Financial Times hôm 16-9 cho biết, Indonesia đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải thay đổi cái gọi là “đường 9 đoạn” vốn bao trùm hầu như toàn bộ Biển Đông. Cùng ngày, báo Guardian của Anh dẫn lời Giáo sư John McManus, một nhà sinh học biển hàng đầu tại Đại học Miami (Mỹ), người đã phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho rằng, việc Trung Quốc bồi lấp trái phép đảo nhân tạo để xây dựng đường băng, tiền đồn quân sự, thậm chí là các thị trấn nhỏ, đang gây nguy hiểm cho hệ sinh thái của các rạn san hô đa dạng nhất thế giới có trong khu vực này.

Các hoạt động hủy hoại này diễn ra với quy mô lớn, làm hàng nghìn héc ta rạn san hô nguyên sơ bị mất đi vĩnh viễn trong những năm gần đây với tần suất nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Giáo sư McManus cho rằng, mức độ “khai hoang” của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay là rất đáng lo ngại.