Nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị về vấn đề dân sinh, xã hội

ANTĐ - Thực hiện chương trình sau kỳ họp Quốc hội, sáng nay 2-7, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi – Chủ tịch Hội Nhi khoa TP Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm thông báo kết quả kỳ họp và trả lời ý kiến cử tri.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã nêu, kiến nghị gửi tới các đại biểu Quốc hội một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri Nguyễn Xuân Linh  - Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Tảo phản ánh việc người dân ở tổ dân phố 6, 7, 8 phường Cổ Nhuế nhiều năm qua đã phải sử dụng nước giếng khoan. Càng ngày, nguồn nước  phải cung ứng cho đông người dân, chất lượng nước không đảm bảo. Cử tri đã kiến nghị đề nghị UBND quận, phường sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước chứ không phải từ nguồn xã hội hóa cung cấp hệ thống nước sách cho tổ dân phố 6,7,8 phường Xuân Tảo. 

Cũng liên quan đến vấn đề dân sinh, ông Vương Đặng Vinh cử tri phường Cổ Nhuế 1 kiến nghị về việc quản lý đất đai trên địa bàn. Cử tri Vương Đặng Vinh băn khoăn, trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 có khu đất giáp ranh với 2 phường của 2 quận theo quy hoạch để xây trường học nhưng đã nhiều năm qua không triển khai dự án, trong khi địa bàn không có trường học. 

Cử tri Nguyễn Xuân Linh quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã trình bày kiến nghị 21 vấn đề liên quan  đến giải phóng mặt bằng, đền bù giá đất, chính sách bồi thường tái định cư, tranh chấp đất đai, quyền lợi chính sách của người có công, việc thu thuế sử dụng đất, ưu đãi trong chính sách đối với những người không qua trường lớp nhưng có sáng kiến phục vụ đời sống nhân dân; biên soạn sách giáo khoa…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng tiếp thu ý kiến  của cử tri

Sau khi đồng chí Lê Văn Thư, Bí thư Quận ủy Quận Bắc Từ Liêm thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND, HĐND giải đáp những vấn đề, ý kiến cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri, chia sẻ với những băn khoăn, trăn trở và hứa sẽ chuyển tải ý kiến của cử tri đến Quốc hội. 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Khái quát toàn bộ các vấn đề, kiến nghị mà các cử tri nêu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Với vai trò và trách nhiệm của mình, các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5 sẽ tiếp thu, chuyển toàn bộ những ý kiến, kiến nghị đến các cấp, cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát các đơn vị này trong việc trả lời những thắc mắc của cử tri”.