Nghiêm túc, chân thành, xây dựng

ANTĐ - Ngày 7-11, Đảng ủy Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, qua đó, tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATP tổ chức hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tiến hành kiểm điểm theo trình tự: Tập thể trước, cá nhân sau. Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị kỹ, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, trên cả 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Với phương châm giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã thể hiện được tính khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng thực chất. 

Quá trình kiểm điểm phê bình và tự phê bình đã chỉ ra được nguyên nhân của các mặt còn tồn tại và qua đó có những biện pháp cụ thể để khắc phục, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ CATP và lực lượng Công an Thủ đô. Nổi lên là các mặt công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,…

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP phải được tiến hành nghiêm túc, tự giác, trung thực. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.