Nghiệm thu kỹ thuật tàu Cảnh sát biển 8002

ANTĐ - Tàu CSB 8002 là tàu đa năng hiện đại, có công suất hơn 12.000 mã lực, lực giãn nước 2.100 tấn, có khả năng chạy được trong điều kiện sóng gió cấp 9 đến cấp 12, thời gian làm việc liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp các đơn vị chức năng vừa tổ chức nghiệm thu kỹ thuật cấp cơ sở tàu Cảnh sát biển đa năng chiếc số 2 mang số hiệu CSB 8002.

Tàu CSB 8002 chạy thử nghiệm đường dài trên biển

Tàu CSB 8002 do Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới hoàn toàn theo thiết kế của Tập đoàn đóng tàu hàng đầu thế giới Damen - Hà Lan. Tàu dài 90,5 mét, chiều rộng lớn nhất 14 mét, công suất hơn 12.000 mã lực, lực giãn nước 2.100 tấn, có khả năng chạy được trong điều kiện sóng gió cấp 9 đến cấp 12, thời gian làm việc liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Trong các ngày từ 17 đến 19-3, Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật cấp cơ sở do Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá chất lượng, khả năng hoạt động của các hệ thống, trang thiết bị lắp đặt trên tàu cũng như tính năng chiến của tàu CSB 8002 trên biển.

Theo đánh giá ban đầu, tàu CSB 8002 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế và tính năng chiến - kỹ thuật mà Bộ Quốc phòng phê duyệt. Sau nghiệm thu cấp cơ sở, tàu CSB 8002 sẽ trải qua nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng trước khi được lực lượng Cảnh sát biển đưa vào sử dụng trong nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên biển.