Nghe dân nói để làm tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở

ANTD.VN -Ngày 18-10, CAH Mê Linh, TP.Hà Nội tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019. Thông qua hội nghị nhằm tăng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân, đồng thời xây dựng thế trận an ninh nhân dân khép kín trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Mê Linh phát hiện 86 vụ phạm pháp hình sự khiến chết 4 người, làm bị thương 34 người, trong đó, xảy ra 3 vụ trọng án mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt đời sống.

Bên cạnh đó, tình hình tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm, trộm cắp tài sản nhà dân và tội phạm về ma tuý....tiềm ẩn nhiều phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác phòng ngừa. 

CAH Mê Linh tiếp nhận những ý kiến của nhân dân

Hội nghị là dịp để CAH Mê Linh lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân về tình hình địa bàn, qua đó, giúp CAH chủ động nắm tình hình, xây dựng các phương án, các chuyên đề tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng hình sự, ma túy...

Bên cạnh đó, CAH cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vấn phức tạp về an ninh nông thôn, hình thành điểm nóng, tụ điểm về TTXH.

Nghe dân nói để làm tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở ảnh 2 

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó trưởng CAH Mê Linh phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó trưởng CAH Mê Linh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CAH Mê Linh cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.