Ngày 1-4-2014: Công an hai quận Bắc và Nam Từ Liêm chính thức hoạt động

ANTĐ - Chiều 28-3, Công an TP Hà Nội tổ chức công bố Quyết định thành lập Công an các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (Bắc - Nam Từ Liêm). Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự lễ công bố quyết định thành lập Công an hai quận mới Bắc và Nam Từ Liêm có đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, các Học viện, Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo Quận ủy, UBND hai quận Bắc - Nam Từ Liêm.

Được sự ủy nhiệm của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tóm tắt quá trình chuẩn bị cơ cấu tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác của Công an hai quận Bắc - Nam Từ Liêm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao Quyết định thành lập CAQ Nam Từ Liêm cho Ban chỉ huy CAQ 

“Công tác chuẩn bị cho lực lượng Công an hai quận Bắc - Nam Từ Liêm hoạt động đã được CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan, ban - ngành chức năng của Bộ Công an, thành ủy, HĐND - UBND thành phố và Quẩn ủy, HĐND - UBND các quận Bắc - Nam Từ Liêm hoàn tất. Đúng 0h00 ngày 1-4-2014, Công an hai quận mới Bắc - Nam Từ Liêm chính thức hoạt động” - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cho biết.

Trung tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP đã công bố các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ Công an hai quận Bắc - Nam Từ Liêm. Theo đó, Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng CAH Từ Liêm, giữ chức vụ Trưởng CAQ Nam Từ Liêm; Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng, giữ chức vụ Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm. Sau khi đại diện CATP Hà Nội công bố Quyết định chỉ định các Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Công an hai quận Bắc - Nam Từ Liêm, Đại tá Trần Quang Trong, Bí thư Đảng ủy CAQ Nam Từ Liêm thay mặt toàn thể CBCS Công an hai quận Nam - Bắc Từ Liêm xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn các quận mới, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm; không thể tạo thành điểm “nóng”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Công an hai quận Nam - Bắc Từ Liêm, cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội

Đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành hoạt động của tội phạm có tổ chức và các loại tội phạm nghiêm trọng khác. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa - xã hội và các hoạt động vui chơi giải trí khác diễn ra trên địa bàn hai quận Nam - Bắc Từ Liêm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng về việc CATP Hà Nội công bố Quyết định thành lập Công an hai quận mới Bắc - Nam Từ Liêm. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CATP Hà Nội và các cơ quan, ban - ngành chức năng có liên quan khác trong công tác chuẩn bị cho hoạt động của Công an hai quận mới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn các cấp lãnh đạo thành ủy, HĐND - UBND thành phố Hà Nội và Quận ủy, HĐND - UBND hai quận Bắc - Nam Từ Liêm, đã quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ về cơ sở vật chất cho Công an hai quận mới Bắc - Nam Từ Liêm.

Trung tướng Tô Lâm đề nghị CATP Hà Nội và UBND các quận mới tiếp tục nghiên cứu, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu cho CBCS Công an các quận mới thực hiện nhiệm vụ và Công an hai quận Nam - Bắc Từ Liêm chủ động tiến hành điều tra cơ bản toàn diện địa bàn, phối hợp với các ban, ngành - đoàn thể hai quận tham mưu, đề xuất cho các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô nói chung và CBCS Công an hai quận mới thành lập, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Cục, các Học viện, Văn phòng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo thành ủy, HĐND - UBND thành phố, lãnh đạo Quận ủy, HĐND - UBND các quận Nam - Bắc Từ Liêm đối với việc thành lập Công an hai quận mới.

 “Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô nói chung, Công an hai quận Nam - Bắc Từ Liêm nói riêng luôn nhận thức được sự quan tâm sâu sát, trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và các cấp lãnh đạo thành phố, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành của thành phố, huyện ủy, UBND huyện Từ Liêm trong việc giúp CATP triển khai, thành lập Công an hai quận và Công an 23 phường một cách thuận lợi, hiệu quả, đúng lộ trình, tiến độ và kế hoạch đề ra” - Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xin hứa CBCS Công an Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức cũng như các biện pháp công tác, tạo ra những bước tiến, đột phá mới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó.

Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Ban chỉ huy và toàn thể CBCS Công an hai quận và công an 23 phường của hai quận Nam - Bắc Từ Liêm nhanh chóng ổn định tổ chức, hậu cần, đoàn kết một lòng để thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, phục vụ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.