“Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài

ANTĐ -Bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn trọng thương 4 người; Giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc; Chủ quán đồ chay tại Vũng Tàu bị sát hại dã man; Nam thanh niên nghi 'ngáo đá', gây náo loạn sân bay Nội Bài; Chế tạo thuốc pháo gây phát nổ, nam thanh niên nguy kịch; Các phần tử Hồi giáo bắt giữ con tin tại Sydney; Pháp “vô hiệu hóa” 200 phần tử thánh chiến tại Tây Phi Hong Kong: Hàng chục người bị bắt do chống lệnh giải tỏa biểu tình…  

Bản tin phát thanh ngày 15-12

*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Tuấn chính là đối tượng nổ súng bắn trọng thương 4 người vào đêm 10-12. Những người bị bắn hầu hết đều là người thân của Nguyễn Anh Tuấn.

“Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài ảnh 1
Chân dung đối tượng Nguyễn Anh Tuấn

*Gần 7h sáng ngày 15-12, hành khách Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi) ở Phù Đổng, Gia Lâm, TP. Hà Nội, đăng ký chuyến bay VN163 đi Đà Nẵng. Nam hành khách này đi môtô lên sảnh tầng 2 (nơi dành cho ôtô) nên được nhân viên an ninh nhắc nhở, nam thanh niên liền bỏ lại xe, nhảy vào bên trong quầy làm thủ tục làm loạn. Khi lực lượng an ninh xuất hiện, nam thanh niên kêu đau bụng và lăn ra sàn, không chịu đến cơ sở y tế. Phó giám đốc phụ trách an ninh, cảng hàng không Nội Bài cho biết nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá".

“Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài ảnh 2
Cháu Hằng được giải cứu thành công

*Khoảng 11h ngày 13-12, tại Nhà văn hoá thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cháu Nguyễn Thanh Hằng, sinh năm 2011, đang chơi tại sân bất ngờ bị người phụ nữ đi xe máy đến bắt đi, một bạn cùng chơi tên là Tuấn, 9 tuổi, thấy vậy đã chạy tới giằng co để giữ lại Hẳng nhưng đã bị người phụ nữ đạp ngã. Sau khi vào cuộc điều tra, tối ngày 14-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã giải cứu thành công cháu Hằng, tại 1 căn phòng trọ ở khu tập thể ô tô số 3, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

*Sáng sớm 15-12, ông Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi) chủ quán ăn chay “Âu Lạc” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bị tử vong bất thường với nhiều vết đâm trên người. Hiện công an đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm.

 “Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài ảnh 3Chủ quán "Âu Lạc" tử vong bất thường

*Khoảng 20h ngày 14-12, tại nhà ông Nguyễn Văn Kiên (trú ở xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ nổ lớn, làm một người nguy kịch. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thung (SN 1994 - con ông Kiên). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Thung chế tạo thuốc pháo nên gây ra vụ nổ kinh hoàng. Tại hiện trường mùi thuốc pháo vẫn đang còn nồng nặc.

“Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài ảnh 4
Hình ảnh các con tin bị bắt giữ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney

*Ngày 15-12, đài truyền hình Kênh 7 của Australia đã tường thuật hình ảnh các con tin bị bắt giữ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney, với một lá cờ đen có chữ Arab màu trắng có thể được nhìn thấy trên cửa sổ quán này, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công có liên quan đến các phiến quân Hồi giáo. Các nguồn tin cho biết có khoảng 20 người đang bị giữ trong quán cà phê nói trên và có ít nhất 2 tay súng.

*Chính quyền Pháp đã tiêu diệt hoặc bắt giữ gần 200 phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel ở Tây Phi trong năm qua. Phát biểu trên Đài Phát thanh - Truyền hình Pháp, ông Le Drian Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố: "Đã có nhiều chiến dịch được triển khai, gần 200 kẻ khủng bố bị vô hiệu hóa trong vòng 1 năm, trong đó khoảng 50 phần tử khủng bố kể từ tháng 8 vừa qua", thời điểm Pháp phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại 5 quốc gia ở khu vực bán hoang mạc Sahel.

“Ngáo đá” nam thanh niên làm loạn tại sân bay Nội Bài ảnh 5

Pháp đã tiêu diệt hoặc bắt giữ gần 200 phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel ở Tây Phi 

*Ngày 15-12, Cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ hàng chục người biểu tình khi giải tỏa Causeway Bay - địa điểm cuối cùng trong số ba điểm biểu tình của những người ủng hộ dân chủ. Việc giải tỏa Causeway Bay đã kết thúc chiến dịch cắm trại gây tắc nghẽn các tuyến phố ở đặc khu hành chính này hơn hai tháng qua. Số người trên bị bắt giữ do từ chối rời khỏi điểm biểu tình. Nhà chức trách đã chất các lều trại lên xe tải chở đi và hiện khu vực này gần như đã được giải tỏa xong.