Ngành Thông tin và truyền thông phải thắng trên "sân nhà"

ANTĐ - Sáng 24-7, tại Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông cần chủ động thi đua, sáng tạo, chủ động giành chiến thắng ngay trên “sân nhà”.

Ngành Thông tin và truyền thông phải thắng trên "sân nhà" ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội
Những tấm gương bình dị

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của Bộ TT&TT đã được đổi mới, nâng cao chất lượng và từ đó đã có không ít tấm gương lao động xuất sắc, đáng khâm phục - là bông hoa tươi thắm của toàn ngành.

Đó là câu chuyện của Khang Thị Lỳ (dân tộc Mông), nữ nhân viện bưu điện văn hóa, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khi đi đưa thư báo vào bản thì gặp mưa lớn, lũ quét. Mặc đá rơi, Lỳ bỏ lại xe đạp, chạy qua đoạn đường nguy hiểm để đưa thư báo kịp thời đến với dân bản. Từ bưu điện xã, điểm xa nhất mà Lỳ phải đến cách tới 12km đường đồi núi. Ấy vậy mà từ ngày làm việc đến giờ, Lỳ chưa bao giờ để thư báo phải tồn qua ngày. Đi đến đâu Lỳ còn mang sách, truyện đến cho các em nhỏ để tạo thói quen đọc sách cho các em. Giờ đây mỗi lúc rảnh rỗi, bưu điện văn hóa xã Hồ 4 lại vang tiếng cười đùa trẻ thơ khi các em đến để đọc sách miễn phí...

Anh Ngô Quang Thừa đã tình nguyện xin làm nhân viện bưu điện tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) phụ trách nhiệm vụ đường thư. Mỗi ngày anh Thừa trung bình phải đi gần 200km khắp đảo để hoàn thành công tác của mình. Làm việc ở huyện đảo giữa biển khơi, vào mùa mưa bão, anh Thừa thường xuyên ứng trực qua đêm chờ từng chuyến tàu, máy bay chuyển thư đến để mang đến ngay cho những người dân. “Người dân ở đảo quý lắm những lá thư từ đất liền, mình không thể để chậm được. Với tôi, phải làm việc hết mình, chứ không phải làm hết giờ”, anh Thừa chia sẻ.

Đó còn là những kỹ sư CNTT với những công trình thiết thực, những nhân viên bán hàng giỏi giang, những người thợ kỹ thuật chuyên cần... Với những đóng góp âm thầm của mình, họ chính là động lực lớn lao cổ vũ chính những người xung quanh và góp phần lớn lao trong sự phát triển chung của địa phương, đất nước...

Ngành Thông tin và truyền thông phải thắng trên "sân nhà" ảnh 2Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc
Phải thắng trên “sân nhà”

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành TT&TT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước đã được Bộ TT&TT tổ chức có chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, có sức lôi cuốn lớn, là động lực tạo khi thế mạnh mẽ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực lao động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực có bước triển vượt bậc như hạ tầng kỹ thuật ngành phát triển, thị trường viển thông, internet tăng trưởng mạnh... nhiều mặt sánh ngang với các nước trong khu vực, thế giới. Lĩnh vực bưu chính hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhân dân tại các miền nông thôn, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Lĩnh vực Báo chí không ngừng được tăng cường chất lượng, với đội ngũ trình độ cao, góp phần nâng  cao dân trí, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao vị thế Việt nam trên trường quốc tế, cũng như góp tiếng nói quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương...

Để tiếp tục phát huy những thành tích đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, phát huy sáng tạo. Cán bộ, đảng viên phải đi tiên phong, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Những phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các chỉ tiêu chuyên môn, gắn liền với việc thường xuyên đôn đốc kiểm tra; chú ý phát hiện, biểu dương các điển hình là lao động trực tiếp, đặc biệt ở vùng cao, biên giới, hải đảo, gắn với khen thưởng, tôn vinh kịp thời.
“Cần khắc phục các hạn chế, đưa ra những giải pháp cụ thể trong những lĩnh vực quan trọng như đảm bảo an toàn thông tin, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quốc gia. Đặc biệt khi quá trình hội nhập đang cận kề, khó khăn thách thức càng nhiều, ngành TT&TT cần sáng tạo, chủ động để chiếm lĩnh thị phần, chiến thắng ngay trên “sân nhà””, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.