Ngành điện phải đảm bảo nhu cầu từ nay đến cuối năm
(ANTĐ) - Tình hình cung ứng điện, tiến độ các công trình nguồn điện... là nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp bàn ngày 21-9.
Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án điện để đảm bảo nhu cầu -ảnh: Tường Lâm |
Theo báo cáo của EVN, trong 9 tháng đầu năm 2007, lượng điện sản xuất và mua ngoài đạt 49,36 tỷ kWh, tăng 12,59%, lượng điện thương phẩm ước đạt 43,2 tỷ kWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ năm trước.
Dự kiến những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, EVN đã triển khai một loạt các giải pháp dự phòng như khai thác tối ưu các nhà máy thủy điện, tăng lượng điện mua từ Trung Quốc qua đường dây 220-110 KV, tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp tiết kiệm điện.
Trong năm 2007 đã và sẽ có thêm nhiều nhà máy điện đi vào vận hành như Thủy điện Quảng Trị, Nhiệt điện Uông Bí, Tuyên Quang,... Sang năm 2008 sẽ là Thủy điện A Vương, Pleikrông, Sông Ba Hạ, Buôn Kuốp, Bản Vẽ...
Chia sẻ với những khó khăn tại các dự án điện thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai nhiệm vụ chính mà ngành điện phải tập trung ưu tiên thực hiện, đó là đảm bảo đủ nhu cầu điện trong những tháng cuối năm và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy điện, đưa vào vận hành đúng yêu cầu.
Ngành điện cũng cần tăng cường tích nước tại các hồ thủy điện trong mùa khô, bố trí hợp lý lịch sửa chữa các tổ máy để đảm bảo sẵn sàng trong mùa khô, đôn đốc quyết liệt để đưa vào vận hành các nhà máy mới tại Uông Bí, Cà Mau, Quảng Trị,...
Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành điện trong thời gian tới là thí điểm chương trình thị trường điện, trong đó việc xây dựng cơ chế, lộ trình giá điện phải là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả của chương trình này.
Vũ Thu