Ngăn chặn pháo lậu vào Việt Nam, đặc biệt tại các "điểm nóng"

ANTD.VN - Hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là trên các địa bàn, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và vùng biển phía Bắc tiếp tục còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển, buôn bán pháo 

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển về nội địa Việt Nam sẽ có những diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưỏug đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Do đó, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, lực lượng chức năng, các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo và Công văn số 02/BCĐ389-VPTT của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình, triến khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc về buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyến, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là trên các địa bàn, tuyến biên giới, cửa khẩu (Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào), vùng biển phía Bắc và các tuyến đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không...) từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào các địa bàn nội địa.

Đồng thời, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, lực lượng chức năng ở Trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý theo qui định của pháp luật nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ.

Gần đây nhất, ngày 5-9-2019, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 13 tấn pháo nổ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng;

Ngày 12/08/2019, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 2,8 tấn pháo nổ tại khu vực biên giới xã Minh Long, huyện Hạ Lang.

Hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần được ngăn chặn.