Ngắm hoa anh đào Nhật Bản trong tiết Xuân Hà Nội

ANTĐ - Trong ngày chủ nhật, 20-3, hàng nghìn lượt du khách đã đến Vườn hoa Lý Thái Tổ để ngắm nhìn những bông hoa anh đào khoe sắc trong tiết Xuân Hà Nội. Trước lượng khách đến tham quan đông, Ban tổ chức sẽ tiếp tục trưng bày không gian hoa sang ngày 21-3 thay cho dự kiến ban đầu chỉ đến ngày 20-3.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản trong tiết Xuân Hà Nội ảnh 1Con đường hoa anh đào chật kín du khách 

Lễ hội hoa anh đào quy mô nhất

Ngay từ sáng sớm 20-3, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ để chiêm ngưỡng hoa anh đào được trưng bày trong chương trình giao lưu văn hoá Việt - Nhật. Trong tiết trời mưa phùn đầu xuân, các nhánh hoa anh đào phơn phớt hồng tươi tắn nở rộ, xen lẫn các loài hoa của Việt Nam như mai, cúc, violet… làm bừng sáng cả một góc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản trong tiết Xuân Hà Nội ảnh 2

Tác phẩm quốc kỳ hoa anh đào của chị Lan Anh giành giải Nhất tại cuộc thi 

Mặc dù trải qua quãng đường dài mới về đến Việt Nam nhưng dưới bàn tay chăm sóc của các chuyên gia Nhật Bản, những cành hoa anh đào vẫn bung tỏa hương thơm, làm nức lòng những người có mặt tại đây. Đây cũng là thời điểm ở khắp nơi tại Nhật Bản, loài hoa này tưng bừng khoe sắc.  

Tuy không phải lần đầu tiên người dân Hà Nội có dịp chiêm ngưỡng hoa anh đào Nhật Bản, nhưng đây có lẽ là ngày hội hoa anh đào quy mô nhất từ trước đến nay tại Thủ đô. Theo thông tin từ Sở VH-TT Hà Nội, đơn vị tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, 200 cây anh đào và 10.000 cành hoa đã được vận chuyển từ Nhật Bản về Hà Nội để phục vụ cho các hoạt động trưng bày, biểu diễn trong 2 ngày 19 và 20-3.

Có thể nói, sự xuất hiện đặc biệt của hoa anh đào đã mang đến cho người xem cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thích thú, khi được chiêm ngưỡng loài hoa nổi tiếng của xứ Phù tang ngay giữa Thủ đô. 

Bạn Ngô Hồng Ngọc (sinh viên năm thứ ba, Đại học Mỏ Địa Chất) chia sẻ: “Trước đây ở Hà Nội có các lễ hội hoa anh đào nhưng tôi chưa được tham gia. Hôm nay đến đây tôi rất vui vì từ lâu tôi mơ ước được đến Nhật Bản và nay được ngắm hoa anh đào ngay tại Hà Nội khiến  tôi có thêm niềm tin biến ước mơ thành sự thật”. 

Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Nhật

 Không chỉ các bạn trẻ, rất nhiều người lớn tuổi, các bậc phụ huynh cũng náo nức dẫn con em mình đi để tận mắt ngắm quốc hoa của Nhật Bản. Tuy không có những biển báo nhắc nhở, nhưng gần như không diễn ra hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành tại khu vực trưng bày. Có lẽ rút kinh nghiệm từ những lễ hội hoa anh đào trước đây, nên mặc dù lượng du khách đến ngày hội đông hơn, nhưng ai cũng ý thức thưởng hoa, xem hoa một cách văn minh và có văn hóa.  

Tâm điểm của hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra trong buổi sáng 20-3 đó là cuộc thi cắm hoa anh đào. Khoảng 30 thí sinh là những nghệ nhân đến từ các CLB cắm hoa, các cửa hàng hoa có tiếng trên địa bàn Hà Nội đã tham gia cuộc thi cắm hoa được tổ chức ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ. Rất nhiều ý tưởng độc đáo được đưa ra như phủ đầy ngôi nhà hoa, cắm hoa trên các cây cổ thụ… được bàn tay khéo léo của những người yêu hoa sáng tạo. Kết thúc cuộc thi, tác phẩm của chị Hà Thị Lan Anh (cửa hàng hoa Good Life Flower) đã giành giải Nhất.

Mặc dù không quá cầu kỳ nhưng ý tưởng thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản bằng lá quốc kỳ hoa của chị đã chinh phục được ban giám khảo. Chị Lan Anh chia sẻ: “Tôi  sử dụng những cành hoa anh đào để tạo thành cây cầu nối giữa Việt Nam - Nhật Bản. Với quốc kỳ Việt Nam, tôi sử dụng hoa vũ nữ vàng tượng trưng cho ngôi sao nổi bật trên nền đỏ là những đóa cẩm chướng. Cờ Nhật Bản cũng là cẩm chướng và cúc. Hy vọng tác phẩm của tôi sẽ thể hiện được tình hữu nghị, sự gắn bó giữa người dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản”. 

Trong suốt các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, người dân và du khách quốc tế còn có dịp chiêm ngưỡng và thưởng thức các màn biểu diễn thể thao, võ thuật truyền thống của Nhật Bản như Aikido, Karatedo, Jujitsu… cùng màn biểu diễn dancesport, múa lân, biểu diễn kỹ thuật trà đạo… 

Do lượng du khách đến với Lễ hội hoa anh đào tăng đột biến, BTC đã quyết định, lễ hội sẽ diễn ra thêm một ngày. Thay vì kết thúc vào ngày 20-3, lễ hội sẽ khép lại vào hôm nay 21-3. Nhờ đó, người dân Thủ đô sẽ có thêm cơ hội thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa nổi tiếng Nhật Bản, đồng thời tham gia các hoạt động như giới thiệu trang phục, nghệ thuật cắm hoa, triển lãm một số hình ảnh về di sản văn hóa, hoa anh đào và một số loài hoa của Hà Nội, Việt Nam, Nhật Bản…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn Hiệp hội Wanokai 

Phát biểu tại Lễ khai mạc “Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào”, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó văn hóa được xác định là một trong những lĩnh vực trụ cột thúc đẩy giao lưu, hợp tác, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa 2 quốc gia cũng như nhân dân 2 nước.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp hội Wanokai vì món quà đầy ý nghĩa, đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa với Nhật Bản, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn, kinh doanh lâu dài, ổn định, cùng có lợi tại Thủ đô. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng tin tưởng những hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời sẽ trở thành hoạt động thường niên, nhằm làm nhịp cầu kết nối tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung với đất nước và nhân dân Nhật Bản.

Anh Jaka (du khách Slovenia)

Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, khi đi ngang qua hồ Gươm tôi thấy rất đông người tập trung nên ghé vào xem. Tôi đã từng nghe đến hoa anh đào nhưng khi trực tiếp được ngắm mới thấy quả thực nó rất đẹp. Ở đất nước chúng tôi cũng có lễ hội hoa oải hương nhưng không lớn và quy mô như của các bạn. Mặc dù đông người nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi tham gia sự kiện này. 

Bà Anne Notte (du khách Bỉ) 

Tôi được biết những cây hoa hoa anh đào này được vận chuyển rất kỳ công từ Nhật Bản về Việt Nam. Việc được chiêm ngưỡng hoa anh đào ngay tại Việt Nam mà không cần du lịch sang Nhật Bản quả thực rất tuyệt. Tôi cùng các bạn đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp và sẽ lưu những tấm ảnh này khi về Bỉ.