Công an Hà Nội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân

ANTD.VN -Ngày 19-9, đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội đã vào Lăng viếng Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2019.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, công an các quận, huyện, thị xã đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để các đơn vị thuộc CATP Hà Nội thể hiện sự tri ân tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và thể hiện sự quyết tâm học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu CATP Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta nói chung và với lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được lãnh đạo lãnh đạo Công an TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn.

Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện

Cán bộ chiến sĩ trong CATP Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân. 

Nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ Công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.