Nên đổi tên dự án luật thành Luật an toàn thông tin mạng

ANTĐ - Trong phiên họp chiều 13-6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật an toàn thông tin. Đa số ý kiến Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành việc đổi tên dự luật thành Luật an toàn thông tin mạng.  

Cho ý kiến vào dự án Luật an toàn thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (ĐBQH - TP Hà Nội) cho rằng: Trong thời đại hiện nay an toàn thông tin luôn là vấn đề cấp bách và vận động không ngừng. Để đảm bảo hành lang pháp lý cho vấn đề này thì cần phải có luật bao quát, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đề nghị đổi tên dự luật thành Luật an toàn thông tin mạng

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho hay, đến tháng 6-2015, cả nước có 44 triệu người sử dụng Internet. Trong 44 triệu người này, có khoảng hơn 140 triệu thuê bao điện thoại di động. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin trên mạng là cần thiết.

“Trong thời đại này, việc bảo vệ thông tin mạng vô cùng quan trọng. Làm sao đảm bảo các thông tin không bị đánh cắp, không bị biến dạng đi. Giới hạn an toàn thông tin đảm bảo an ninh thông tin” - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá và cho biết sau khi dự thảo Luật an toàn thông tin và trình Quốc hội thì thấy rằng, vấn đề an toàn thông tin mang tính chất rất rộng. Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng, Luật an toàn thông tin chủ yếu là trên mạng, nên nếu đưa là Luật an toàn thông tin mạng thì phù hợp hơn cả. Hiện nay, mạng Internet là môi trường mở, mọi người ở bất kỳ đâu cũng có thể vào mạng. Có những cơ quan phải làm mã khoá để bảo vệ. Luật mang tên Luật an toàn thông tin mạng sẽ tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan này, để họ đứng ra bảo vệ mọi người.

Đồng tình với việc đổi tên luật thành Luật an toàn thông tin mạng như đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, đại biểu Đào Trọng Thi (ĐBQH - TP Hà Nội) cho rằng, đổi tên dự luật thành Luật an toàn thông tin mạng là phản ánh đúng phạm vi điều chỉnh của chúng ta. Không có lý do gì phải để cho sự mập mờ mà không rõ về bản chất, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Tán thành việc sửa tên dự luật thành Luật an toàn thông tin mạng, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (ĐBQH tỉnh Hòa Bình) cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự luật là đảm bảo an toàn của tất cả các thông tin đã được số hóa và truyền lên trên mạng bao gồm cả mạng cục bộ và mạng internet. Tuy nhiên, trong phạm vi điều chỉnh cũng như nội dung của dự luật còn chưa được rõ ràng. Nếu để tên luật an toàn thông tin thì quá rộng, đề nghị nên đổi thành Luật an toàn thông tin mạng, thì sẽ phản ánh đúng hơn bản chất, nội dung, phạm vi, đối tượng.

Chiều 13-6, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật khí tượng thủy văn. Tại buổi thảo luận, đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan tham gia dự báo và nếu dự báo thời tiết sai thì phải chịu trách nhiệm thế nào?