Nâng niu, cổ vũ thật nhiều gương tốt trong cán bộ chiến sĩ công an

ANTĐ -Sáng nay 14-5, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (Bộ Công an) khẳng định yêu cầu trên khi tới dự cuộc họp với Tổng Biên tập, Giám đốc các cơ quan báo chí, xuất bản công an.

Trung tướng Trần Bá Thiều- Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ trì cuộc họp do Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND - Bộ Công an tổ chức,  Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND khẳng định, nội dung cuộc họp nhằm bàn biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trong bài viết nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2013, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã đánh giá: “Báo chí Công an nhân dân đã và đang tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong CAND và nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng và trong xã hội; thường xuyên tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thể hiện ý chí không sự khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên ở phố phường, bản làng; đặc biệt là những tấm gương CBCS công an mưu trí, dũng cảm hy sinh trong cuộc đấu tranh đầy cam go, nguy hiểm với các loại tội phạm, tạo được dư luận và ấn tượng tốt trong xã hội”.

Tại Hội nghị sáng nay 14-5, Trung tướng Trần Bá Thiều- Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đề nghị “bàn sâu về việc đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND, để dân tin, dân yêu và dân ủng hộ”.

Lực lượng công an đứng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và xây dựng hình tượng người chiến sĩ vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Nói với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND cùng các cơ quan tham mưu của Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Tổng cục An ninh II có mặt tại hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng nêu bật những trăn trở: “Báo chí CAND mạnh, nhiều, quy mô, nhưng đã làm tốt chưa, đã cổ vũ thành công những nhân tố mới, điển hình tiên tiến tốt chưa? Rồi trên báo chí CAND tôi đọc thấy đã có gương tốt, nhưng chưa thấy hồn cốt nhân vật, sự việc, chưa sâu sắc kỹ càng. Bởi vậy, chúng ta rất cần những cố gắng tương xứng, đòi hỏi đáp ứng đúng yêu cầu khi tuyên truyền. Báo chí, xuất bản CAND làm tốt việc này góp phần để con người gắn bó, yêu thương nhau hơn. Những tấm gương được truyền tải phải hấp dẫn, thuyết phục, thì nhân dân mới thấu hiểu và chia sẻ được với lực lượng công an”.

Trung tướng Trần Bá Thiều nêu bật mong muốn các cơ quan báo chí CAND “chắt chiu, nâng niu cổ vũ những việc làm dù nhỏ của CBCS đem lại hạnh phúc cho dân”. Mỗi người cán bộ, phóng viên cần đem tâm khảm, tình yêu vào bài viết, tác phẩm báo chí của mình, để người dân đón nhận với tình cảm trân trọng, giản dị. Theo đó, giá trị chuyên mục Người tốt, việc tốt được nâng lên, mới hơn và khác hơn.

Báo cáo tại Hội nghị, Cục Công tác Chính trị - Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND còn nhận định: Để xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không chỉ tuyên truyền trên báo chí, xuất bản CAND, mà cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các thông tin, báo chí, tuyên truyền ngoài lực lượng CAND.

Việc tăng cường tuyên truyền về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CAND, làm cho cán bộ và nhân dân hiểu công an, tin và giúp đỡ công an nhiều hơn trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đáng chú ý, trong số những giải pháp tăng cường tuyên truyền do Cục Công tác Chính trị đề xuất có cả nội dung: tạo cơ chế để cơ quan báo chí ngoài lực lượng CAND khi thông tin, phản ánh về những vụ, việc tiêu cực của lực lượng CAND đảm bảo sự chính xác, có thẩm tra, tránh bình luận, suy đoán chủ quan.