Nâng cao trách nhiệm, tấn công mạnh các loại tội phạm

ANTD.VN - Chiều 22-6, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, CATP đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của các tổ công tác 141 và 142. Quá trình hoạt động của các tổ công tác này trong thời gian qua đã đạt được những kết quả cao, góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của Hội nghị được Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định nhằm củng cố, kiện toàn, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của lực lượng 141 và 142.

Quả đấm thép giữ gìn ANTT

Trong 6 tháng đầu năm  2016, cùng với Công an các quận, huyện và thị xã cũng như các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, 15 tổ công tác 141 CATP Hà Nội đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn thành phố.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ đạo 141, 15 tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Cụ thể, 15 tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý 26.527 trường hợp, tạm giữ gần 4.000 phương tiện và hơn 6.700 bộ giấy tờ vi phạm.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thông qua công tác kiểm soát, lực lượng 141 đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 440 vụ với 537 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và Công an các phường, đồn, thị trấn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua phân tích, số vụ có liên quan đến xe mô tô nghi tang vật của các vụ án chiếm số lượng lớn nhất (170 vụ), kế đến là tàng trữ trái phép chất ma túy, súng, công cụ hỗ trợ…

Bên cạnh việc trực tiếp kiểm soát, đảm bảo ANTT tại các chốt, nút, tuyến giao thông, địa điểm trên toàn thành phố, 15 tổ công tác 141 cũng làm tốt công tác phối hợp, đảm bảo ANTT với công an các đơn vị. Ban chỉ đạo 141 đã huy động 1.559 lượt CBCS tham gia phối hợp bố trí đảm bảo ANTT trong những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Gần 10.000 lượt CBCS với hơn 200 ca công tác kết hợp với Trung đoàn CSCĐ phòng ngừa, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; kiên quyết ngăn chặn, bắt giữ số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các tổ công tác 141 trấn áp mạnh mẽ tội phạm trên đường phố

Ban chỉ đạo 141 trong 6 tháng đầu năm 2017 đã chỉ đạo các đơn vị phân công bố trí lực lượng trinh sát hóa trang mật phục đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm tại địa bàn công cộng. 15 tổ công tác của lực lượng 142 đã triển khai tăng cường công tác quản lý địa bàn; tập trung rà soát, có biện pháp quản lý số đối tượng nổi, đối tượng tỉnh ngoài, lang thang có biểu hiện nghi vấn, phạm pháp. Lực lượng 142 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm tại các khu chung cư, địa bàn công cộng, siêu thị, bệnh viện. 6 tháng đầu năm, 15 tổ công tác 142 đã điều tra, khám phá và bắt giữ 115 vụ với 188 đối tượng phạm pháp tại địa bàn công cộng.

Siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, lần lượt các tổ công tác 141, Công an một số quận, huyện, phòng nghiệp vụ đã trình bày tham luận làm rõ hơn những kết quả, đặc biệt là tồn tại, nguyên nhân, biện pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của các tổ công tác 141 và 142. Tổ trưởng Tổ công tác Y1, Đại úy Ngô Duy Quang, Đội phó Đội CSGT số 1 trình bày công tác phối hợp với Công an các quận, huyện...

Đại diện Tổ công tác Y7/141 kiến nghị việc đơn giản hóa các thủ tục bàn giao, tiếp nhận để nâng cao hiệu quả việc điều tra, truy xét nhanh đối tượng vi phạm... Thượng úy Trần Ngọc Trung, Tổ trưởng Tổ công tác Y12/141 báo cáo về hiện tượng có dấu hiệu vi phạm về đua xe, cổ vũ đua xe trái phép ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, một số tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng, Đống Đa…

Sự kết hợp hiệu quả giữa các thành viên trong tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, trấn áp đối tượng vi phạm

Báo cáo trước đồng chí Phó Giám đốc CATP, đại diện CAQ Hà Đông khẳng định đơn vị đã chủ động tất cả những vụ việc 141 bàn giao; huy động lực lượng tham gia phối hợp cũng như tăng cường tuyên truyền nhân dân trên đia bàn hỗ trợ lực lượng 141 trong quá trình hoạt động.

Những vụ việc tiếp nhận từ 141 đều được đơn vị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện CAQ Hà Đông cũng khẳng định hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng 142, bằng việc điều tra cơ bản các khu vực công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện; xử lý nhiều vụ việc đối tượng trộm cắp, móc túi, cò mồi tại các bệnh viện, khu vực công cộng.

Đối với CAH Gia Lâm, đơn vị đẩy mạnh việc điều tra cơ bản tại địa bàn, nhất là những điểm phức tạp có liên quan đến mua bán tàng trữ ma túy, trộm cắp móc túi; đề xuất với Ban chỉ đạo 141, 142 tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm thông tin tình hình ANTT tại khu vực các cổng bệnh viện có những diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã bị Đội CSHS phát hiện, bắt giữ. Trong những ngày cuối tuần vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, CAQ Hoàn Kiếm đề nghị các tổ 141 và 142 tăng cường hỗ trợ kể cả ban ngày, nhất là vào các thời điểm diễn ra những sự kiến chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế lớn diễn ra.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đồng tình với những ý kiến tham luận của các tổ trưởng tổ công tác 141. Trưởng Phòng CSGT đánh giá trong thời gian qua, công tác, thái độ làm nhiệm vụ của các tổ công tác được nâng cao cũng như quy trình phối hợp, giải quyết vụ việc đã được Công an các quận, huyện và thị xã tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định.

Các tổ công tác 141 được chỉ đạo tăng cường phối hợp với Công an các quận, huyện và thị xã phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng đưa ra những nhận định liên quan đến việc đảm bảo ANTT từ nay đến cuối năm, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trường Trung đoàn CSCĐ báo cáo kết quả công tác phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố và đề xuất với Thiếu tướng Đinh Văn Toản những biện pháp phối hợp với các tổ công tác 141, 142 cũng như Công an các quận, huyện và thị xã trong công tác này.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh: Mỗi một giai đoạn tội phạm có những phương thức, thủ đoạn hoạt động khác nhau. Chính vì vậy, các tổ công tác 141, 142 cần phải chủ động thay đổi kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, bắt giữ kịp thời, hiệu quả những đối tượng này.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản đồng ý với các báo cáo tham luận của các đơn vị, đồng thời khẳng định: Trong thời gian tới tình hình ANTT, TTATXH sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, tội phạm người nước ngoài. Tình hình TTATGT cũng đang “nóng” với những vi phạm liên quan đến xe quá tải, xe chở vật liệu xây dựng…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng chỉ đạo các tổ công tác 142 cùng với 141 kiểm soát chặt chẽ địa bàn công cộng, bắt giữ những đối tượng trộm cắp, móc túi

Ngoài 5 vấn đề trọng tâm đã được nhắc đến trong kế hoạch, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai nghiêm túc. Các đơn vị kiện toàn đủ về mặt số lượng, đảm bảo chất lượng CBCS để làm nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo 141, 142 tổ chức tập huấn cho CBCS quy trình làm việc, khả năng nhận biết những đối tượng nằm trong diện nghi vấn để kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa; tăng cường kỷ luật kỷ cương. “Các đơn vị chủ động điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ với nhau để lập chốt kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng phù hợp, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác”- Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng nhấn mạnh, Ban chỉ huy CAQ, huyện, thị xã phải chỉ đạo các đội, phường phối hợp hiệu quả với các tổ công tác 141, 142. Việc thanh tra, kiểm tra các tổ công tác này cũng sẽ được tiến hành thường xuyên, đột xuất để phòng ngừa sai phạm.

Đối với các tổ công tác 142, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các đơn vị cần phân công rõ, rạch ròi trách nhiệm địa bàn; tập trung điều tra cơ bản, tổ chức nắm tình hình, giải quyết những tụ điểm phức tạp, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, móc túi, cò mồi nhất là ở các địa bàn công cộng, bến xe, nhà ga, bệnh viện...